Nguồn: weather.com
Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ sắp xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng và dông, nguy cơ thời tiết cực đoan như tố, lốc, thậm chí là cả mưa đá.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Cục Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, phối hợp xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hiện tượng nghịch nhiệt trong vòng 10 ngày.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 4/12 cho biết có 55% khả năng hiện tượng La Nina yếu sẽ hình thành trong 3 tháng tới.
Năm 2025 sắp khép lại, được ghi nhận là một năm có diễn biến thiên tai cực kỳ bất thường và dị thường.
Chính quyền trên đảo Honshu (Nhật Bản) cho biết một trận động đất lớn ngoài khơi vào đêm 8/12 đã khiến ít nhất 30 người bị thương, gây hư hại đường sá và khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh mất điện giữa thời tiết giá lạnh.
Ngày 4/12, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đưa ra dự báo rằng có thể xảy ra hiện tượng La Nina yếu trong 3 tháng tới và ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trưa ngày 9/12, một vùng áp thấp đã hình thành ở khu vực phía nam Biển Đông với sức gió khoảng 36 km/h (dưới cấp 6).
Tại Việt Nam, năm 2025 được ghi nhận có diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn cực kỳ bất thường và dị thường, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Ngoài kỷ lục về số lượng bão/áp thấp nhiệt đới, mùa bão năm 2025 còn ghi nhận một số tính chất đặc biệt, bất thường và cực đoan. Sự hoạt động bão bất thường, lũ lớn nghiêm trọng, diện rộng trong năm 2025 cho thấy xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng cuối năm, Biển Đông vẫn có thể xuất hiện một số cơn bão, gây mưa vừa, mưa to ở một số tỉnh, thành phố.
Theo nghiên cứu do tổ chức hợp tác quốc tế chuyên nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu World Weather Attribution (WWA) công bố ngày 10/12, nhiệt độ đại dương tăng vì biến đổi khí hậu do con người gây ra đã 'tiếp sức' cho những trận mưa cực đoan dẫn đến lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều quốc gia châu Á trong những tuần gần đây.
Cơ quan chức năng Thái Lan mới đây đã ban hành cảnh báo nguy cơ mưa lớn và lũ quét tại các tỉnh miền Nam đất nước trong bối cảnh khu vực này mới trải qua đợt lũ lịch sử và vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả và tái thiết các khu dân cư.
Người dân ở phía Tây bang Washington (Mỹ) đang khẩn trương thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sơ tán trong bối cảnh mực nước các con sông dâng cao trong ngày 10/12 khi một đợt mưa lớn mới ập vào khu vực – vốn vẫn đang chật vật khắc phục sau cơn bão khiến nhiều tuyến đường phải đóng cửa 1 ngày trước đó.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12 đến hết đêm 13/12 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Tháng 11/2025 đánh dấu một trong những giai đoạn thời tiết cực đoan nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại Nam Á và Đông Nam Á, khi các đợt mưa lớn bất thường quét qua khu vực, cuốn theo thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Thông tin vùng áp thấp 93W có khả năng mạnh lên thành bão Chim Én đang gây lo ngại. Tuy nhiên, hiện còn quá sớm để đưa ra nhận định chính xác về hình thái thời tiết này.
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại ước tính trên 99.469 tỉ đồng.
Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo 55% khả năng La Nina yếu sẽ hình thành trong ba tháng tới, có thể làm biến đổi nhiệt độ toàn cầu và gia tăng nguy cơ lũ lụt, hạn hán, ảnh hưởng tới nông nghiệp.