Nguồn: weather.com
Những lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam trong mùa vụ 2026 đã chính thức có mặt tại thị trường Hoa Kỳ, hàng chưa kịp lên kệ đã có nhiều khách hàng đặt mua.
Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu, từ nắng nóng kéo dài, hạn hán cục bộ đến mưa lớn bất thường, lũ quét và sạt lở đất. Trong bối cảnh đó, bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn nước không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
Dự báo thời tiết tháng 6, miền Bắc và miền Trung tiếp tục xuất hiện vài đợt nắng nóng, trong khi Biển Đông khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới.
Thời tiết tháng 6 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với sự đan xen giữa nắng nóng gay gắt, mưa lớn cục bộ và các hiện tượng dông lốc cực đoan. Nền nhiệt trung bình trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C...
Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C,
Sau đợt nắng nóng mạnh nhất 5 năm qua, Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo tiếp tục hứng 1-2 đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 6, nhiều nơi có thể vượt 40 độ C.
Từ ngày 1 - 3/6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.
Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và trang bị kiến thức bảo vệ sức khỏe là yếu tố quan trọng giúp du khách có chuyến đi an toàn, trọn vẹn.
Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ được dự báo giảm, khu vực Trung Bộ cũng dịu dần sau nhiều ngày ghi nhận nền nhiệt 38 - 40 độ, có nơi vượt 40 độ.
Vượt qua thiên tai và biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng cùng nhiều thách thức, hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc các mốc tiến độ trong năm 2026.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 5/2026 nhiệt độ tại một số nơi đã phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ so với cùng kỳ của các năm trước.
Từ ngày 22 đến 27.5, miền Bắc và Trung Bộ trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiều trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tháng 5 từ trước đến nay, trong đó Hà Nội có nơi lên tới 41,1 độ C.
Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt cuối tháng 5 khiến nhiều địa phương miền Bắc ghi nhận nền nhiệt lịch sử, trong đó Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh liên tiếp lập đỉnh nhiệt mới.
Đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 22/5 đã khiến nhiều địa phương ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ghi nhận nhiệt độ từ 38 độ C đến 40 độ C, có nơi vượt 40 độ C. Nhiều trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong tháng 5, vượt hoặc bằng các giá trị lịch sử từng được thiết lập trước đó.
Thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường. Trong khi vùng trung du, đồng bằng phải đối mặt với nguy cơ úng, ngập diện rộng thì ở miền núi, vùng cao lại bị lũ quét, sạt lở đất đe dọa. Mùa mưa bão đã đến, công tác phòng, chống phải được chủ động đặt lên hàng đầu.
Mùa hè năm nay, nhiệt độ có thời điểm lên tới 39-40 độ C, thậm chí cao hơn tại các công trường ngoài trời đang gây nhiều khó khăn cho hoạt động thi công xây dựng. Dự báo, thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài, nhiều doanh nghiệp, nhà thầu trong tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp chống nóng cho công nhân như điều chỉnh thời gian làm việc, tăng cường nước uống, trang bị bảo hộ lao động và bố trí thời gian làm việc hợp lý.
Vượt qua thiên tai và biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng cùng nhiều thách thức, các nhà thầu tại hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang tăng tốc các mốc tiến độ trong năm 2026.
Trung Quốc đồng loạt phát cảnh báo đỏ lũ quét tại nhiều tỉnh miền Trung, miền Đông nước này, do mưa lớn cực đoan kéo dài, dẫn tới nguy cơ sạt lở và lũ núi gia tăng.