Nguồn: weather.com
Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục oi nóng. Đến khoảng ngày 17/4 khả năng khu vực này đón mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong năm 2026 này, dự báo tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, vẫn có nguy cơ xuất hiện bão mạnh, rất mạnh, siêu bão, khó dự báo.
Chiều 1-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa.
Trong những ngày cuối tháng 3.2026, bức tranh thời tiết Việt Nam đang phác họa hai sắc thái đối lập.
Chỉ trong 48 giờ, mưa giông kèm mưa đá đã quét qua nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, gây thiệt hại nặng nề. Tại Lào Cai có 2 người bị thương, hơn 800 ngôi nhà tốc mái, 1 nhà sập hoàn toàn; hàng trăm ha hoa màu, công trình dân sinh cũng bị tàn phá.
Lào Cai có 2 người bị thương, một nhà đổ sập, hàng trăm nhà bị tốc mái, hư hỏng. Điện Biên, Lai Châu cũng ghi nhận nhiều nhà bị hư hỏng trong đợt mưa kèm dông lốc mạnh chiều qua ở vùng núi phía Bắc.
Thiên tai làm 2 người bị thương (tại Lào Cai), 1 nhà bị sập và 824 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, khoảng 173,7ha hoa màu và cây ăn quả bị ảnh hưởng. Một số công trình như cột điện, điểm trường, nhà văn hóa cũng bị hư hỏng.
Du lịch theo hình thức road trip (du lịch tự túc đường dài bằng ô tô hoặc xe máy) đang ghi nhận mức độ quan tâm gia tăng tại thị trường Việt Nam, trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên tính linh hoạt và trải nghiệm cá nhân.
Lần đầu tiên có tiêu chuẩn quy định dành cho hoạt động du lịch mạo hiểm liên quan đến đi bộ đường dài, đi bộ đường dài mạo hiểm, liên quan đến an toàn của người tham gia, trưởng nhóm và trợ lý...
Dự báo trong sáng 28/3, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.
Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là nơi ghi nhận nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc sáng 27/12. Toàn vùng đang trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng.
Chiều 11/9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn với 5 tỉnh ở miền Trung để triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão số 5.
Không khí lạnh khiến mức nhiệt tại đồng bằng Bắc Bộ giảm sâu xuống ngưỡng 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C. Miền Bắc rét hại diện rộng kèm theo mưa rào từ hôm nay, 19/2.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi đưa ra những lưu ý cho người dân trong bảo vệ cây trồng, vật nuôi trong điều kiện rét đậm, rét hại đang diễn ra ở các tỉnh phía bắc.
Các tỉnh đã chỉ đạo các địa phương trực tiếp cử cán bộ về cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc, phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn đại gia súc nhằm giảm thiểu thiệt hại trước diễn biến bất thường của thời tiết.
Từ ngày 19/2 đến nay, tại khu vực vùng núi phía bắc xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Vùng núi cao có nơi xuống dưới 0°C, một số nơi xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, nhiều tỉnh miền núi phía bắc đã vận động các hộ chăn nuôi chủ động các giải pháp bảo vệ đàn gia súc.
Do nhiệt độ miền Bắc giảm sâu và sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới, nên tại nhiều tỉnh miền núi đã xuất hiện băng tuyết. Không ít người dân đã tranh thủ cơ hội hiếm có này đua nhau lên Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu…để 'săn' tuyết, bất chấp những hiểm nguy trong khi di chuyển.