Tiền Giang: Ứng dụng công nghệ vào sản xuất, năng suất lúa đạt 6,97 tấn/ha
Ngày 13-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án 'Vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025' (gọi tắt là Dự án).
Dự án được triển khai tại tỉnh Tiền Giang từ năm 2018 đến 2025 trên quy mô 15.356 ha tại 4 huyện trọng điểm. Dự án xây dựng 4 điểm trình diễn công nghệ cao (40,7 ha) và nhân rộng 14.544 ha, đạt 94,9% kế hoạch. Các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng gồm máy cấy "3 trong 1", phân bón chậm tan, giống chất lượng cao, quy trình “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” và hệ thống tưới tiêu tự động.

Các đại biểu làm việc tại hội nghị.
Qua thực hiện, năng suất lúa trung bình đạt 6,97 tấn/ha, tăng 0,36 tấn/ha so với ngoài mô hình, lợi nhuận tăng 15% (tương đương 4 triệu đồng/ha/vụ). Dự án tổ chức 28 lớp đào tạo TOT, TOF và 743 lớp tập huấn kỹ thuật, xây dựng 119 biển mô hình, in 11.000 tài liệu kỹ thuật, góp phần nâng cao nhận thức, tay nghề nông dân. Một số thiết bị như máy cấy hiện không còn sử dụng do thay đổi kỹ thuật mới.
Dự án cũng góp phần giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và làm tiền đề triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao đến năm 2030. Tác động tích cực của Dự án thể hiện qua việc nhiều địa phương khác cũng chủ động nhân rộng mô hình, nâng cao hiệu quả kinh tế và đời sống nông dân.