Thường xuyên bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ theo tư tưởng hồ chí minh - Nền tảng của 'sức đề kháng' trước các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới là biểu tượng sáng ngời của trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh chính trị.
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nhất vẫn không bao giờ lay chuyển lập trường, niềm tin và lý tưởng cách mạng. Chính bản lĩnh ấy đã làm nên một Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã cùng dân tộc Việt Nam vùng dậy, cởi ách nô lệ lầm than, đến tự do, hạnh phúc, từ bóng tối đến ánh sáng, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ và phát triển cho đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu thanh niên xung phong dự Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc tháng 1.1967
Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa lý tưởng kiên định, trí tuệ sắc bén, đạo đức cách mạng trong sáng và tinh thần hành động thực tiễn. Đó là kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí sắt đá và năng lực tư duy độc lập, sáng tạo. Trải qua bao biến cố, thử thách, Hồ Chí Minh luôn kiên định với con đường mà mình đã chọn, con đường cách mạng vô sản. Người từng khẳng định: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.” Chính niềm tin sâu sắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin, vào sức mạnh của nhân dân, đã tạo nên một bản lĩnh chính trị kiên cường, không gì có thể lay chuyển. Điều đặc biệt ở Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, không rập khuôn máy móc. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Người đã tiếp cận nhiều con đường khác nhau nhưng luôn kiên trì suy nghĩ, chọn lọc, để cuối cùng tìm ra con đường cách mạng vô sản phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đó là biểu hiện sinh động của trí tuệ, tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - những phẩm chất mà thanh niên Việt Nam hôm nay cần học tập và noi theo.
Trong kỷ nguyên số, cùng với tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống con người, đặc biệt là giới trẻ. Họ vừa là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vừa là đối tượng mà các thế lực thù địch nhắm đến để tác động, lôi kéo. Không ít bạn trẻ ngày nay dành phần lớn thời gian trên mạng xã hội, tiếp xúc với vô vàn thông tin đa chiều nhưng thiếu khả năng chọn lọc, phân tích, dễ bị dẫn dắt bởi những luận điệu xuyên tạc, thậm chí rơi vào tình trạng hoang mang, dao động về tư tưởng, mất phương hướng trong lý tưởng sống. Chính vì vậy, việc giáo dục bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh cho thanh niên không chỉ là nhiệm vụ của các tổ chức Đảng, Đoàn, Nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, nhằm giúp thế hệ trẻ có khả năng “miễn dịch” với các luồng tư tưởng sai trái, hình thành năng lực tự bảo vệ, tự khẳng định và tự định hướng bản thân trong không gian số.
Bên cạnh, trong thế giới phẳng, không gian mạng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi các thế lực thù địch, phản động lợi dụng không gian mạng để truyền bá quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thông tin xấu độc, những luận điệu mị dân, kích động thù hận được ngụy trang tinh vi, dễ dàng tác động đến nhận thức của thanh niên - lực lượng vốn năng động, ham học hỏi nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các luồng tư tưởng lệch lạc. Trong bối cảnh ấy, việc thường xuyên bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành yêu cầu cấp thiết, nhằm hình thành “sức đề kháng” tư tưởng, giúp thanh niên có khả năng nhận diện, phản bác và tự bảo vệ mình trước các âm mưu chống phá, giữ vững niềm tin, lý tưởng và định hướng phát triển đúng đắn.
Giáo dục bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh cho thanh niên trước hết là giúp họ hiểu và thấm nhuần tinh thần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Suốt đời mình, Hồ Chí Minh luôn coi độc lập dân tộc là điều thiêng liêng, bất khả xâm phạm, đồng thời khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đảm bảo được tự do, hạnh phúc thật sự cho nhân dân. Thế hệ trẻ hôm nay cần nhận thức sâu sắc rằng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là hai giá trị không thể tách rời, là mục tiêu chiến lược mà Đảng và nhân dân ta kiên định phấn đấu. Khi có niềm tin vững chắc vào con đường đó, thanh niên sẽ không bị dao động trước những luận điệu xuyên tạc, không bị lung lay bởi những giá trị sai lệch du nhập từ bên ngoài. Đồng thời, cần bồi dưỡng cho thanh niên ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên - những phẩm chất nổi bật trong con người Hồ Chí Minh. Trong suốt hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã trải qua vô vàn khó khăn, gian khổ, nhưng chưa bao giờ nản lòng, luôn nuôi dưỡng khát vọng cháy bỏng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tấm gương ấy là bài học lớn về sức mạnh của ý chí, nghị lực và niềm tin. Đối với thế hệ trẻ ngày nay, ý chí và khát vọng chính là “vaccine tinh thần” giúp họ vượt qua cám dỗ, khó khăn trong học tập, lao động và cuộc sống. Chỉ khi có khát vọng, có lý tưởng, thanh niên mới đủ bản lĩnh để sống có trách nhiệm, có mục tiêu, đóng góp thực chất cho xã hội và đất nước.
Một nội dung quan trọng khác trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo. Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tự học, tự rèn, không phụ thuộc vào hoàn cảnh, luôn biết thích ứng và đổi mới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi tri thức và công nghệ thay đổi từng ngày, thanh niên càng cần phát huy khả năng tư duy phản biện, không mù quáng chạy theo đám đông, không bị cuốn vào những trào lưu vô bổ. Họ phải biết chủ động tiếp thu cái mới, biến tri thức thành sức mạnh, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chỉ có như vậy, thế hệ trẻ mới trở thành những công dân có bản lĩnh, có trí tuệ, tự tin hội nhập và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, cần rèn luyện cho thanh niên tinh thần “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm” - một phẩm chất nổi bật trong bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh. Người luôn khuyến khích cán bộ, đảng viên đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích chung. Thế hệ trẻ hôm nay cần học tập tinh thần ấy, mạnh dạn bày tỏ chính kiến đúng đắn, dấn thân vào thực tiễn, sẵn sàng chịu trách nhiệm với hành động của mình. Mỗi thanh niên cần nhận thức rằng, họ không chỉ là người thụ hưởng thành quả của cách mạng mà còn là lực lượng trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là “chiến sĩ tiên phong” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong kỷ nguyên số.
Để việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ đạt hiệu quả thiết thực, phải được triển khai đồng bộ bốn giải pháp cơ bản sau đây.
Trước hết, phải đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị trong nhà trường và các tổ chức Đoàn, Hội. Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thực hiện thường xuyên, sinh động, gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp giữa học tập trên lớp và trải nghiệm thực tế để giúp thanh niên hiểu sâu, nhớ lâu và làm theo Bác một cách tự giác, hiệu quả.
Thứ hai, tích cực phát huy vai trò của truyền thông số trong định hướng tư tưởng cho giới trẻ. Các cơ quan, tổ chức cần chủ động xây dựng hệ sinh thái truyền thông tích cực trên mạng xã hội, tạo ra nhiều nội dung hấp dẫn, nhân văn, lan tỏa các tấm gương điển hình, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, đồng thời khuyến khích thanh niên sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm.
Thứ ba, phải tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị và cống hiến. Những phong trào hành động cách mạng, chương trình khởi nghiệp, sáng tạo, tình nguyện cộng đồng cần được mở rộng và đa dạng hóa để người trẻ được trải nghiệm, va chạm, trưởng thành qua thực tiễn. Chính môi trường hoạt động là “trường học lớn” giúp họ hình thành bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm công dân.
Cuối cùng, cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Khi thanh niên được tin tưởng, được tạo điều kiện và được bảo vệ, họ sẽ mạnh dạn sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho đất nước.
Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam định hướng cho mọi hành động của người Việt Nam yêu nước. Trong thời đại bùng nổ thông tin, khi mạng xã hội trở thành “chiến trường” tư tưởng, việc thường xuyên bồi dưỡng bản lĩnh ấy cho thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân và gìn giữ bản sắc, độc lập dân tộc. Mỗi thanh niên Việt Nam hôm nay cần không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại để trở thành những công dân có lý tưởng, có trí tuệ, có bản lĩnh và có trách nhiệm. Chỉ khi mang trong mình bản lĩnh chính trị vững vàng như Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ mới đủ sức đề kháng trước mọi quan điểm sai trái, thù địch; đủ niềm tin để tiếp bước cha anh, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.