Thượng viện Mỹ phê chuẩn nữ thẩm phán Hồi giáo đầu tiên

Cô Nusrat Chowdhury, một luật sư dân quyền, đã được Thượng viện phê chuẩn, trở thành nữ thẩm phán liên bang người Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.

Cô Nusrat Chowdhury trở thành nữ thẩm phán liên bang đầu tiên người Hồi giáo. Ảnh: AP

Cô Nusrat Chowdhury sẽ đảm nhận cương vị thẩm phán tại Tòa án liên bang Brooklyn ở New York sau nhận được 50 trên tổng số 99 phiếu của Thượng viện Mỹ.

Quyết định phê chuẩn của Thượng viện đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Liên minh Quyền tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU), nơi cô là Giám đốc pháp lý của ACLU ở Illinois. Trước khi đảm nhiệm chức vụ đó, cô đã phục vụ từ năm 2008 đến năm 2020 tại Văn phòng ACLU quốc gia.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, người đã tiến cử cô Nusrat Chowdhury cho biết, cô đã làm nên lịch sử với tư cách là người Mỹ gốc Bangladesh đầu tiên cũng như người phụ nữ Mỹ theo đạo Hồi đầu tiên được bổ nhiệm làm thẩm phán liên bang.

“Nusrat Choudhury là một tấm gương sáng về Giấc mơ Mỹ”, ông Schumer nói trong một tuyên bố. “Cô ấy là con gái của một gia đình nhập cư, tốt nghiệp Trường Luật Columbia, Princeton và Yale, và đã cống hiến sự nghiệp của mình để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể được lắng nghe tiếng nói của mình trước tòa”.

Sau khi học xong trường luật, cô Chowdhury làm thư ký tại cho Thẩm phán quận Denise L. Cote và Thẩm phán Barrington Parker Jr. tại New York.

Cô đã phục vụ trong Lực lượng Đặc nhiệm của Tổng thống về xây dựng niềm tin của công chúng vào hệ thống luật pháp Hoa Kỳ. Việc bổ nhiệm cô phù hợp với cam kết của Tổng thống Joe Biden là nhấn mạnh sự đa dạng về xuất thân, chủng tộc và giới tính trong các đề cử tư pháp của ông.

Hai năm trước, Thượng viện đã phê chuẩn thẩm phán Hồi giáo liên bang đầu tiên là ông Zahid Quraishi, người từng làm thẩm phán tòa án quận ở New Jersey.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/thuong-vien-my-phe-chuan-nu-tham-phan-hoi-giao-dau-tien-i333135/