Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa: Quyết tâm cao nhất cho nhiệm vụ A80
Sáng 1-9, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị giao ban các lực lượng thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (nhiệm vụ A80).
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, rút kinh nghiệm các lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình vừa qua. Trong đó, tập trung vào công tác tổ chức cơ động lực lượng; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, kỹ thuật; đội hình diễu binh, diễu hành; nội dung thuyết minh...
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận và biểu dương các lực lượng đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì hội nghị.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị.
Nhấn mạnh thời gian đến Lễ kỷ niệm chỉ còn chưa đầy 24 giờ, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị về mọi mặt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

Thủ trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường trình bày báo cáo tại hội nghị.
Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các lực lượng được đặt lên hàng đầu. Từ việc cơ động đúng thời gian, giữ vững đội hình, cự ly, cho đến việc bảo đảm đồng bộ, an toàn trang bị, phương tiện kỹ thuật. Cùng với đó, sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội hình diễu binh mặt đất và lực lượng không quân bay trình diễn, cùng hệ thống âm thanh, thuyết minh cần phải khớp lệnh, chính xác.

Quang cảnh hội nghị.
Đồng thời, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nêu rõ, công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân trong quá trình theo dõi buổi lễ phải được triển khai đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ từ sớm, từ xa, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Các khối diễu hành trên các tuyến đường, phố cần bảo đảm giữ vững đội hình đều, đẹp, thống nhất, thể hiện khí thế, sức mạnh và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần vào thành công trọn vẹn của sự kiện chính trị, lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước.