Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn

Sáng 2- 4, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 3 năm 2024.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và Trung tướng Phạm Trường Sơn; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, tháng 3-2024, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước và các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Điểm nổi bật là đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, quản lý chặt chẽ các tuyến biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm xuất, nhập cảnh trên tuyến biên giới; tuyên truyền tuần tra, xua đuổi ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm, xâm phạm vùng biển và bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của ta. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); quản lý chặt chẽ phương tiện bay siêu nhẹ, kịp thời xử lý các tình huống theo quy định.

Cùng với tổ chức chặt chẽ lễ ra quân huấn luyện năm 2024, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện; các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, trinh sát nắm tình hình các khu vực, địa bàn trọng điểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống khi có lệnh; duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, chuyển nhận các nội dung chỉ huy, chỉ đạo bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị thời gian qua.

Về nhiệm vụ tháng 4-2024 và thời gian tiếp theo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, tình hình Biển Đông, biên giới, vùng biển Tây Nam..., kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Phối hợp với lực lượng Công an giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, nhất là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị theo dõi, quản lý chặt chẽ các tuyến biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về xuất, nhập cảnh trên các tuyến biên giới.

Tăng cường tuyên truyền tuần tra, xua đuổi, ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm, xâm phạm vùng biển và bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của ta. Đẩy mạnh đợt cao điểm thực hiện các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong hoạt động bay; theo dõi quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu toàn quân tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tập trung luyện tập, hợp luyện, cơ động các lực lượng diễu binh, diễu hành và phục vụ lên Điện Biên Phủ bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, đúng chương trình kế hoạch; quán triệt và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Cùng với duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống; duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, chuyển nhận các nội dung chỉ huy, chỉ đạo bảo đảm bí mật, chính xác kịp thời trong mọi tình huống; đồng thời bảo đảm đầy đủ, kịp thời tư liệu địa hình và thông tin địa lý cho các đơn vị toàn quân phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện...

DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-toan-quan-duy-tri-nghiem-che-do-san-sang-chien-dau-nen-nep-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-bao-dam-an-toan-770986