Thương hiệu DRB công bố đại lý thứ 14 và giấc mơ chinh phục thị trường Mỹ

Thấu hiểu được mong muốn của phụ nữ sau sinh là muốn có vòng eo thon gọn, thương hiệu DRB tiếp tục công bố đại lý thứ 14 và giấc mơ chinh phục thị trường Mỹ.

Nhắc đến thương hiệu DRB là nhắc đến dòng đai nịt bụng Latex được làm từ cao su non và dòng đai Latex Nano dành cho các chị em phụ nữ mong muốn giảm eo nhờ cơ chế định hình và tích nhiệt. Khi sử dụng dòng đai nịt bụng Latex DRB thường xuyên, các tế bào mỡ sẽ từ từ bị ép lại và giảm dần kích thước. Các thớ cơ trước kia bị mỡ xâm lấn sẽ được kéo lại gần nhau hơn, làm săn chắc cơ bụng. Mỡ lỏng lẻo che phủ nội tạng cũng giảm dần kích thước với quá trình nhiệt lượng cơ thể hầu như không thoát ra ngoài và tập trung cao ở vùng áo tiếp xúc. Đẩy nhanh quá trình đốt mỡ thụ động.

CEO Lương Thị Thùy Dung khai trương đại lý số 14 tại Gia Nghĩa, Đăk Nông

Trao đổi với phóng viên, chị Thảo Yến - Đại diện đại lý thứ 14 của thương hiệu DRB tại khu vực Gia Nghĩa, Đăk Nông cho biết, khi sử dụng thường xuyên đai nịt bụng Latex DRB, khách hàng ít nhất cũng giảm được từ 5-7 cm vòng eo, đặc biệt là phụ nữ sau sinh khi đó mỡ đang còn lỏng. Sản phẩm sẽ kiến tạo đường cong eo và sau 1 tháng sử dụng sẽ siết eo vào đúng lộ trình của cơ thể như hồi con gái. Đặc biệt, sản phẩm hoàn toàn không gây hằn vết, không lộ dưới trang phục ôm sát, thiết kế phù hợp với vóc dáng người Việt Nam.

Nói thêm về những dòng sản phẩm của thương hiệu DRB đang sở hữu và phân phối, CEO Lương Thị Thùy Dung cho biết ngoài sản phẩm đai nịt bụng Latex, DRB còn nghiên cứu cho ra mắt sản phẩm đào thải độc tố, cao gừng dùng để đẩy nhanh quá trình siết cơ, tạo vòng eo săn chắc cho các chị em.

CEO Lương Thị Thùy Dung ký hợp tác cùng cuộc thi Hoa hậu du lịch bản sắc Việt Nam

Cùng đó, thương hiệu DRB cũng cung cấp sản phẩm Cao thảo mộc - một sản phẩm trọng điểm để chăm sóc vùng kín của các chị em phụ nữ. Cao thảo mộc được chiết xuất từ tinh chất lá trầu không, kết hợp cùng tinh chất từ hạt lựu Nam Phi, nano bạc và cân bằng độ PH để tạo ra một hợp chất hoàn hảo, chăm sóc dịu dàng nhất tới những vùng "khó nói" của chị em.

Sản phẩm Cao thảo mộc ngoài việc sử dụng cho các chị em phụ nữ thì hoàn toàn lành tính để sử dụng cho trẻ em khi bị rôm sảy, dị ứng, vết thâm nám hay bị côn trùng cắn…

Bật mí về mục tiêu của chính thương hiệu DRB sau gần 2 năm ra mắt, CEO Lương Thị Thùy Dung cho biết sắp tới, cô sẽ đẩy mạnh sản phẩm này vào thị trường nước Mỹ - một thị trường khắt khe và có yêu cầu cao nhất Thế giới.

CEO Lương Thị Thùy Dung cho biết, ước mơ của thương hiệu DRB là chinh phục thị trường Mỹ

Được biết, để đưa được sản phẩm vào nước Mỹ và phân phối ở các bang - thương hiệu DRB đã và đang làm việc với các đối tác nước ngoài, với các đơn vị lớn để cùng hợp tác, đưa sản phẩm Cao thảo mộc tới người tiêu dùng tại xứ cờ hoa. Đây sẽ là bước tiến vượt bậc cả về công nghệ, lẫn chất lượng cũng như uy tín của thương hiệu DRB khi được công nhận ở thị trường trong và ngoài nước.

Tôi muốn đưa thương hiệu DRB nói riêng và cả những sản phẩm về thảo mộc để quảng bá ra thị trường thế giới, khẳng định những sản phẩm từ thiên nhiên của người Việt hoàn toàn tốt và được yêu thích. Đó là mục tiêu lâu dài cũng như hướng đi trong năm 2023 của chính thương hiệu DRB. Vì tôi quan niệm rằng, dù là sản phẩm hay chính đại lý phân phối - những người mà DRB đào tạo và đưa ra thị trường cũng phải chất lượng để đáp ứng được yêu cầu của công ty cũng như sự đòi hỏi khắt khe của người tiêu dùng. Có áp lực mới tạo nên kim cương, không có thành công nào là dễ dàng cả " - CEO Lương Thị Thùy Dung chia sẻ.

Như vậy, sau gần 2 năm ra mắt thương hiệu DRB - với sự phát triển như vũ bảo về sản phẩm cũng như chiếm lĩnh thị trường. Và tới đây sẽ là thị trường khó tính nhất thế giới - thị trường Mỹ. Hy vọng thương hiệu DRB sẽ luôn vững mạnh, phát triển để tạo ra một hành lang pháp lý chính thống cho các sản phẩm của người Việt tiến ra biển lớn.

Nguyễn Hòa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thuong-hieu-drb-cong-bo-dai-ly-thu-14-va-giac-mo-chinh-phuc-thi-truong-my-244852.html