Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, ngày 28 và 29-4, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Tân Phú Trung tiến hành kiểm tra tại các bếp ăn bán trú, căn tin trường học, quầy hàng bày bán thực phẩm gần khu vực trường học, trước cổng trường trên địa bàn xã.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, chiều 29-4, UBND xã Đan Phượng tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) và ký cam kết bảo đảm ATTP trên địa bàn xã.
Chiều 29-4, UBND phường Yên Sở phát động Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2026, kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư và các cơ sở kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài nhiều ngày, nhu cầu đi lại, tham quan, mua sắm, sử dụng dịch vụ ăn uống của người dân và du khách dự báo tăng mạnh. Tại tỉnh, dự đoán lượng khách du lịch nội tỉnh và ngoài tỉnh tăng cao, kéo theo sự sôi động của thị trường thực phẩm, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ăn uống. Đây cũng là thời điểm công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.
Thực hiện 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm' năm 2026, từ ngày 15/4 đến 29/4, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Ngày 29/4, UBND xã Quảng Bị phát động 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm' năm 2026 với trọng tâm siết chặt quản lý, kiểm soát nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh.
Sáng 29/4, ông Nguyễn Quang Nhật, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Phú Thủy (Lâm Đồng).
UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn trong trường học, nơi cung cấp suất ăn sẵn.
Nằm trong kế hoạch kiểm tra liên ngành 'Tháng hành động vì An toàn thực phẩm' năm 2026, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 01 của thành phố Hà Nội đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại một cơ sở sơ chế, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường Lĩnh Nam, ghi nhận nhiều tồn tại đáng lo ngại.
Triển khai kế hoạch Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2026, ngày 29-4, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 01 của thành phố do Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội) Đặng Thanh Phong chủ trì đã có buổi làm việc, kiểm tra tại các phường: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở.
Ngày 29/4, UBND phường Thống Nhất tổ chức Lễ phát động và diễu hành cổ động tuyên truyền hưởng ứng 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm' năm 2026 với chủ đề: 'Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố'.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xét nghiệm tìm nguyên nhân và điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Chỉ cần một khâu lơ là, một nguyên liệu không rõ nguồn gốc, hậu quả có thể là hàng chục, thậm chí hàng trăm học sinh ngộ độc thực phẩm. Vì thế, trong Tháng hành động An toàn thực phẩm 2026, Hà Nội cùng nhiều địa phương đang đồng loạt siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm từ các chợ, bếp ăn tập thể cho tới thức ăn đường phố.
Chỉ cần một khâu lơ là, một nguyên liệu không rõ nguồn gốc, hậu quả có thể là hàng chục, thậm chí hàng trăm học sinh ngộ độc thực phẩm. Vì thế, trong Tháng hành động An toàn thực phẩm 2026, Hà Nội cùng nhiều địa phương đang đồng loạt siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm từ chợ, bếp ăn tập thể cho tới thức ăn đường phố.