Thực phẩm chức năng bị vứt bỏ thành đống: Không dừng lại ở hành vi phi tang
Liên quan vụ thực phẩm chức năng bị vứt thành đống ở TPHCM, việc xử lý không chỉ dừng lại ở hành vi phi tang mà cần điều tra toàn bộ hoạt động kinh doanh của chủ lô hàng.
Sáng ngày 6/6, người dân tại đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh bất ngờ phát hiện ven trục đường này có nhiều địa điểm xuất hiện lượng lớn thuốc Tây, thực phẩm chức năng bị vứt bỏ.

Cơ quan chức năng ghi nhận thực phẩm chức năng bị vứt ở nhiều điểm trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Phước Sáng.
Trong phạm vi khoảng 1km ven đường Nguyễn Văn Linh có đến 5 địa điểm là các bãi đất trống có lượng lớn thuốc Tây, thực phẩm chức năng bị vứt bỏ. Trong đó, một hố đã bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại một vài mảnh bạc.
Tang vật chủ yếu là thực phẩm chức năng bổ gan, bổ não, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường trí nhớ, bổ sung DHA cho trẻ em, vitamin cho trẻ em hay phụ nữ mang thai… và một số ít thuốc trị ho.
Trên bao bì của hàng nghìn hộp, vỉ thực phẩm chức năng đều ghi còn hạn sử dụng đến các năm 2026-2028; ngoài ghi bằng tiếng Việt còn có chữ tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản… Có sản phẩm ghi sản xuất tại nhà máy ở TP Hà Nội, Thanh Hóa…
Công an xã Phong Phú lập tức vào cuộc, phong tỏa hiện trường và trích xuất camera. Kết quả điều tra nhanh chóng xác định 2 người dùng xe ba gác để vận chuyển và đổ bỏ số hàng trên. Tuy nhiên, họ khai chỉ là người chở thuê với giá 7 triệu đồng, và chủ lô hàng là ông Nguyễn Phước S. (36 tuổi, trú tại Quận 12, TPHCM).
Làm việc với cơ quan chức năng, ông S. thừa nhận là giám đốc Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care. Trong suốt một năm qua, ông đã thu mua nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng từ các nguồn không rõ ràng, sau đó phân phối qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada để kiếm lợi nhuận.

Một số thực phẩm chức năng bị vứt bỏ. Ảnh: Phước Sáng
Khi thấy cơ quan chức năng mạnh tay truy quét hàng hóa không rõ nguồn gốc, ông S. hoảng sợ và vội vàng thuê người đi phi tang số hàng chưa kịp tiêu thụ.
Hành vi có thể cấu thành nhiều tội danh nghiêm trọng
Theo LS Vũ Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Hà Nội), cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh rõ nguồn gốc, số lượng và giá trị của số thuốc, thực phẩm chức năng mà ông S. đã kinh doanh và đổ bỏ.
Việc xử lý không chỉ dừng lại ở hành vi phi tang mà cần điều tra toàn bộ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và lợi nhuận ông S. thu được để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng giám định các loại sản phẩm bị vứt bỏ. Ảnh: Phước Sáng.
Vụ việc có thể cấu thành các tội danh nghiêm trọng như: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng (theo Điều 194, Bộ luật Hình sự), hình phạt có thể lên đến tù chung thân hoặc tử hình nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như làm chết người, thu lợi bất chính từ 2 tỷ đồng trở lên.
Đối với tội gây ô nhiễm môi trường, theo Điều 235, Bộ luật Hình sự: Hành vi đổ bỏ, đốt thuốc và thực phẩm chức năng không đúng quy định có thể bị xử lý phạt tù đến 5 năm nếu gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.
Vụ việc tại huyện Bình Chánh là hồi chuông cảnh báo về mức độ tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng trục lợi từ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về lỗ hổng trong quản lý hàng hóa qua thương mại điện tử.
Việc xử lý nghiêm minh hành vi của ông Nguyễn Phước S. là cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, duy trì trật tự thị trường, và ngăn ngừa tái phạm trong tương lai.
Người tiêu dùng cũng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm từ các nguồn đáng tin cậy, và kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.