Thực hiện tốt thông tin hai chiều sẽ củng cố thêm sự đồng thuận

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh và HĐND thành phố Lào Cai nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra sáng 15/11 tại xã Cốc San, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã nhấn mạnh việc thực hiện tốt thông tin hai chiều và cách thức giải quyết các vấn đề sẽ góp phần củng cố thêm sự đồng thuận trong nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thành phố Lào Cai gồm các ông, bà: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Thị Hiên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phạm Ngân Hà, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố. Tổ đại biểu HĐND thành phố có ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Ngọc Giới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Cường.

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai; lãnh đạo đại diện một số sở, ngành; lãnh đạo thành phố cùng đông đảo cử tri 8 xã, phường phía Bắc thành phố Lào Cai, gồm: Duyên Hải, Lào Cai, Cốc Lếu, Kim Tân, Bắc Cường, Đồng Tuyển, Cốc San, Vạn Hòa.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố tại buổi tiếp xúc.

Giải quyết các vấn đề cần có tính kế thừa

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thành phố Lào Cai và tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp thu toàn bộ các ý kiến và giải đáp một số kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Qua nghe ý kiến phát biểu của cử tri và báo cáo giải trình của lãnh đạo thành phố Lào Cai, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng thông tin hai chiều giữa cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp thành phố, các xã, phường với người dân cần được tăng cường nhiều hơn, đảm bảo tính liên tục, kịp thời, đặc biệt đối với các vấn đề về các dự án, chính sách cùng những bức xúc của người dân. Khi có thông tin hai chiều sẽ dễ hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân; để người dân biết rằng, những việc đó cũng đã được các cấp chính quyền quan tâm giải quyết. Có việc có thể làm được ngay, có việc cần thời gian để người dân nắm thông tin, hiểu và chia sẻ với khó khăn trong quá trình giải quyết, từ đó tạo ra sự đồng thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị trong giải quyết các vấn đề, bức xúc kéo dài của người dân liên quan đến đất đai phải có tính kế thừa.

Có những sự việc đã diễn ra trước đó, nếu chỉ căn cứ vào quy định pháp luật mà không căn cứ vào tình hình thực tiễn thời điểm đó sẽ không giải quyết được; quá trình giải quyết phải có tính kế thừa giữa thế hệ trước với thế hệ sau.

“Đó là những điều tôi muốn nhấn mạnh về thông tin hai chiều và cách thức giải quyết”, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nói.

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục nhấn mạnh: Cần có thống nhất về cách thức giải quyết; đã hứa phải cố gắng làm; hứa mà chưa giải quyết được phải thông tin ngay cho người dân biết, tránh trường hợp hứa hẹn thời điểm nhưng quá hạn rồi vẫn chưa giải quyết sẽ càng tạo bức xúc thêm cho người dân sẽ làm ảnh hưởng đến sự đồng thuận của người dân và ảnh hưởng đến tính hiệu lực, hiệu quả của chính quyền.

Cần đẩy mạnh thực hiện Luật dân chủ tại cơ sở, người dân có quyền được biết các việc của cấp chính quyền tổ chức thực hiện, từ đó tạo sự công khai, minh bạch.

Kinh tế xã hội có nhiều điểm sáng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đó, trong tổng số 42 chỉ tiêu đã giao năm 2023, có 32 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu dự kiến khó đạt.

Bà Phạm Ngân Hà thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2023 phấn đấu đạt trên 5,5%, tuy chưa như kỳ vọng và mục tiêu kế hoạch đặt ra, nhưng vẫn có những điểm sáng, như: Khu vực dịch vụ tăng trưởng tốt, đạt 8,89%; khu vực xây dựng khởi sắc với mức tăng hơn 8%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; du lịch phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục phát huy vai trò mũi nhọn của nền kinh tế. Lượng khách tới các điểm tham quan du lịch tăng mạnh, ước đạt 7 triệu lượt khách, bằng 116,6% kế hoạch, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm 2022. Giải ngân vốn đầu tư công được triển khai quyết liệt, luôn nằm trong nhóm những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước; công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức thành công.

Hội nghị thu hút đông đảo cử tri 8 xã, phường phía Bắc của thành phố tham dự.

Cử tri cũng được thông tin tình hình hoạt động của Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2023. Nổi bật, từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 5 kỳ họp, trong đó 1 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ HĐND tỉnh đã tổ chức 59 cuộc giám sát, khảo sát, gồm 30 cuộc giám sát chuyên đề, 29 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng làm “nóng” buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc đã có 17 ý kiến của cử tri với 29 nội dung liên quan, trong đó cơ bản là nhóm ý kiến liên quan đến công tác quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng.

Cử tri tổ 3 phường Cốc Lếu phát biểu ý kiến.

Cử tri tổ 27 phường Bắc Cường nêu kiến nghị.

Cụ thể, cử tri tổ 4 phường Bắc Cường đề nghị tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng tiểu khu đô thị số 18, dự án thực hiện chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; cử tri tổ 27 đề nghị xem xét giải quyết vướng mắc khi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của một số hộ tại khu đô thị Tân Lập…

Cử tri phường Lào Cai nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri tổ 6 phường Lào Cai nêu năm 2018 do thực hiện chủ trương dồn dịch, vì vậy 22 hộ dân tại khu vực lõi đất trên địa bàn đã bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay chưa được cấp đất, người dân vẫn phải đi thuê nhà ở gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị cấp đất để người dân dựng nhà sớm ổn định cuộc sống.

Cử tri Nguyễn Thu Hằng, tổ 13 phường Cốc Lếu phát biểu ý kiến.

Cử tri tổ 13 phường Cốc Lếu cho biết hơn 7 năm trước 28 hộ dân tại đây đã chấp hành chủ trương, bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp xây dựng khu đô thị mới. Thế những cũng chừng ấy thời gian họ phải sống trong cảnh chật chội và tạm bợ, vì vậy cử tri đề nghị xem xét sớm giải quyết tình trạng này và cấp đất cho người dân.

Cử tri La Thị Bình, tổ 6 phường Duyên Hải phát biểu kiến nghị.

Cử tri tổ 6 phường Duyên Hải phản ánh tình trạng quy hoạch kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại đây. Đến nay, khi triển khai thực hiện dự án thì giá đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng.

Cử tri xã Cốc San phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu giải trình làm rõ thêm những ý kiến kiến nghị của cử tri.

Ngoài ra, cử tri còn nêu nhiều ý kiến kiến nghị đề nghị quan tâm xây dựng nhà văn hóa khu dân cư; chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; cải tạo hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, trồng cây xanh; xây dựng hệ thống thoát nước tại khu vực trung tâm xã Cốc San; có giải pháp giải quyết những bất cập của người dân thôn Ún Tà, xã Cốc San khi phải đi ngược chiều trên tuyến đường mới nối thị xã Sa Pa với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai để vào khu sản xuất…

Cùng với phần phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND hai cấp và đại diện thành phố Lào Cai cũng đã phát biểu giải trình thêm một số nội dung liên quan đến những ý kiến kiến nghị của cử tri.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thuc-hien-tot-thong-tin-hai-chieu-se-cung-co-them-su-dong-thuan-post376039.html