Thực hiện thành công thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su trên bệnh nhân xơ gan

Ngày 12-1-2021, Bệnh viện Đa khoa Gia đình (BVĐKGĐ) cho biết thực hiện nội soi can thiệp thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su đối với bệnh nhân Phạm V. D. (sinh năm 1969, tại Thăng Bình, Quảng Nam) nhập viện điều trị với chẩn đoán xơ gan mất bù Child Pugh B, với tĩnh mạch thực quản độ giãn lớn độ III, có nhiều chấm đỏ nguy cơ vỡ.

Ngày 12-1-2021, Bệnh viện Đa khoa Gia đình (BVĐKGĐ) cho biết thực hiện nội soi can thiệp thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su đối với bệnh nhân Phạm V. D. (sinh năm 1969, tại Thăng Bình, Quảng Nam) nhập viện điều trị với chẩn đoán xơ gan mất bù Child Pugh B, với tĩnh mạch thực quản độ giãn lớn độ III, có nhiều chấm đỏ nguy cơ vỡ.

Phương pháp nội soi thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản là lựa chọn tối ưu, hiệu quả cao, cứu sống kịp thời được rất nhiều người bệnh đang bị xuất huyết cấp tính, đồng thời thắt dự phòng được thực hiện khi có các búi giãn lớn để ngăn ngừa nguy cơ vỡ các búi giãn tĩnh mạch. Theo Ths.BS.Trương Hoàng Long (Trưởng khoa Nội, BVĐKGĐ): thường thì tất cả các bệnh nhân bị xuất huyết cấp tính do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản đều cần phải được xử trí cấp cứu kịp thời. Khả năng kiểm soát đường thở, vận mạch, kháng sinh, truyền máu kết hợp với thắt búi tĩnh mạch bị giãn vỡ qua nội soi là những yếu tố then chốt quyết định thành công của ca bệnh. Bác sĩ cũng khuyến cáo, bệnh nhân xơ gan, u gan cần điều trị tích cực, liên tục và tuyệt đối không uống rượu, bia; thường xuyên kiểm tra sức khỏe và nên thực hiện nội soi tiêu hóa định kì để phát hiện sớm các búi giãn tĩnh mạch thực quản; nếu người bệnh khi có dấu hiệu nôn, đặc biệt nôn ra máu đỏ tươi cần đến bệnh viện ngay để được cấp cứu kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

H.Nhật

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_237294_thuc-hien-thanh-cong-that-bui-gian-tinh-mach-thuc-quan-bang-vong-cao-su-tren-benh-nhan-xo-gan.aspx