Thuận Hạnh dựa vào dân để xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Thuận Hạnh (Lâm Đồng) luôn gần dân, sát dân, chăm lo cho dân, xem đây là nền tảng vững chắc để xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của xã Thuận Hạnh được kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, nhất là trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Một trong những điểm nổi bật ở Thuận Hạnh là vai trò của Nhân dân được phát huy mạnh mẽ trong xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý vào các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tại địa phương được thực hiện với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thông qua cơ chế tiếp xúc, đối thoại định kỳ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nhiều vấn đề liên quan đến Nhân dân đã được xử lý kịp thời. Nhiều ý kiến tâm huyết của người dân được tiếp thu, điều chỉnh vào các quyết sách của địa phương.

Đội ngũ làm công tác dân vận cũng thường xuyên xuống địa bàn, chủ động gặp gỡ, đối thoại với dân trên tinh thần “lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Những nội dung dân phản ánh không chỉ là nguồn thông tin phục vụ lãnh đạo mà còn là cơ sở để chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân. Khối Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã còn triển khai nhiều việc làm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Theo đồng chí K’Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hạnh, Đảng bộ xã nhận thức rõ sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ lòng dân. Do đó, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm...

Cấp ủy các cấp, dân vận, MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Người cao tuổi nêu gương sáng”...

Những phong trào ấy không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo nên sự gắn bó, đồng thuận trong cộng đồng. Đây chính là nền tảng vững chắc để Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành hiệu quả, Nhân dân đoàn kết, đồng lòng vì sự phát triển. Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận của Đảng; phát huy dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn.

Địa phương tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng của Nhân dân, giữ vững niềm tin của dân vào Đảng và chính quyền. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” sẽ tiếp tục được nhân rộng, gắn với các nhiệm vụ phát triển nông thôn mới nâng cao, xây dựng chính quyền điện tử, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí K’Thanh cho biết thêm: “Chúng tôi nhận thức rõ dân là gốc, lấy dân làm trung tâm, là chủ thể trong phát triển. Dựa vào dân, gần dân, chăm lo cho dân là nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, chính quyền vững mạnh, hệ thống chính trị vững vàng, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Đây cũng là bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ xã rút ra qua nhiều năm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền”.

Từ năm 2020 đến nay, xã đã triển khai mô hình “5 cán bộ, đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo”, qua đó, huy động hơn 384 triệu đồng để hỗ trợ 128 hộ nghèo. Mô hình không chỉ giúp dân giảm nghèo mà còn tạo niềm tin vững chắc của dân với Đảng, chính quyền. Các hoạt động an sinh xã hội được chú trọng như: xây mới, sửa chữa 40 căn nhà, hỗ trợ bảo hiểm y tế, cây, con giống, công cụ sản xuất... cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu chiến binh xã hỗ trợ cho 11 hội viên khó khăn hơn 600 triệu đồng để cải thiện nhà ở. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,57%.

Hoàng Hoài

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thuan-hanh-dua-vao-dan-de-xay-dung-dang-386119.html