Thuận Châu nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban CHQS huyện Thuận Châu thực hiện nghiêm việc phân cấp huấn luyện, phân công rõ trách nhiệm của chỉ huy các cấp; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra và thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” (học thực chất, dạy thực chất, kiểm tra thực chất) trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện.

Huấn luyện chiến sĩ dân quân xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu. Ảnh: Ngọc Thành (CTV)

Huấn luyện chiến sĩ dân quân xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu. Ảnh: Ngọc Thành (CTV)

Hằng năm, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm lực lượng DQTV của huyện đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Hiện nay, 100% thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện có lực lượng DQTV, chiếm 1,7% dân số toàn huyện; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng chiếm 27,9%. Ban CHQS huyện đã quán triệt mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công tác huấn luyện đến 100% các đầu mối đơn vị DQTV trong toàn huyện; quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, toàn diện cho các đối tượng theo hướng “tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”.

Thượng tá Tạ Đức Thiết, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, chia sẻ: Đơn vị thực hiện huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho chiến sĩ DQTV, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đổi mới phương pháp huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho từng đối tượng, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế.

Trước khi tổ chức huấn luyện, đơn vị chủ động chuẩn bị các điều kiện về thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất; giáo án bài giảng đều được thông qua, phê duyệt trước khi bước vào huấn luyện... Thường xuyên nghiên cứu, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ huấn luyện. Gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành điều lệnh, pháp luật. Quan tâm rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, nhằm đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống, khắc phục thiên tai, hỏa hoạn và tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong các đợt huấn luyện, chiến sỹ DQTV được bồi dưỡng lý luận chính trị; huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Ngoài ra, còn được huấn luyện, diễn tập hiệp đồng với các lực lượng trong xử lý các tình huống. Các đợt huấn luyện đều bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm, 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó từ 75-80% đầu mối dân quân tự vệ đạt loại khá, giỏi, đáp ứng tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Trong năm 2022 và năm 2023, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ được 4 cụm, diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, kết quả đều đạt loại giỏi. Thông qua các cuộc diễn tập, giúp lực lượng DQTV nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu trong khu vực phòng thủ, làm chủ vũ khí, trang bị có trong biên chế. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, năm 2022, đơn vị đã chọn mô hình “Nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên” tại Ban CHQS thị trấn Thuận Châu. Đơn vị đã phân công cán bộ trực tiếp giúp Ban CHQS thị trấn xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế và từng đối tượng tham gia huấn luyện.

Đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn, cho biết: Đơn vị đã triển khai công tác huấn luyện đúng kế hoạch, đúng phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chiến sĩ DQTV luôn vững vàng trước các âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Kết quả huấn luyện năm 2022, gần 80% chiến sĩ đạt khá, giỏi.

Bên cạnh đó, lực lượng DQTV trong huyện tích cực tham gia giúp nhân dân sản xuất. Từ năm 2022 đến nay, đã đóng góp trên 2.150 ngày công lao động giúp nhân dân chăm sóc vườn cây ăn quả, làm đường giao thông nông thôn; sửa chữa nhà ở; xây dựng nhà tình thương, nhà đồng đội; khắc phục hậu quả thiên tai..., góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban CHQS huyện Thuận Châu tiếp tục thực hiện công tác huấn luyện đúng quan điểm, nguyên tắc, phương châm, sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện.

Hồng Luận

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/thuan-chau-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-dan-quan-tu-ve-vLoS9DzSg.html