Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát - 'công trình quốc gia đặc biệt' của 'ý Đảng, lòng dân'

Việc cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu ban đầu là một kỳ tích trong giảm nghèo bền vững, là những 'công trình quốc gia đặc biệt' của 'ý Đảng, lòng dân', của 'tình dân tộc, nghĩa đồng bào', có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, khi hàng trăm nghìn gia đình được sống trong mái ấm tình thương, hàng triệu mảnh đời được thắp sáng tương lai.

Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Tại Hội nghị, 19 tập thể được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 19 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã trình bày các tham luận về kết quả, kinh nghiệm triển khai Chương trình và Phong trào thi đua.

Các đại biểu đại diện cho 334.234 gia đình vừa được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã xúc động bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm, sự chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, bà con lối xóm đã chung tay, góp sức để các gia đình có được mái ấm kiên cố, yên tâm sinh sống, làm việc, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước

Phát biểu tại Chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng dự hội nghị trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, cả nước phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong khó khăn, thách thức, chúng ta đã nỗ lực, cố gắng làm được, hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Đây là món quà góp phần vào niềm vui chung, ngày vui chung của cả dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực vượt bậc và kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cấp, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực vượt bậc và kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cấp, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước. Ảnh: Nhật Bắc

Nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì", Thủ tướng nêu rõ, thực hiện mong muốn của Người, trong suốt lịch sử cách mạng hơn 95 năm qua, Đảng ta luôn hướng tới mục tiêu lớn nhất là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh lớn nhất là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Với quan điểm xuyên suốt lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển, "không để ai bị bỏ lại phía sau", không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và ưu tiên dành nguồn lực tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, trong đó có việc hỗ trợ đồng bào
nghèo, đối tượng chính sách, người yếu thế có nhà ở ổn định, an toàn.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống mang tính triết lý của dân tộc ta "An cư, lạc nghiệp", những năm vừa qua, chúng ta đã triển khai nhiều chương trình, chính sách về nhà ở cho người có công, phát triển nhà ở cho hộ nghèo.

Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm, dột nát (đến cuối năm 2023 còn gần 400.000 căn nhà tạm, nhà dột nát).

Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 42 ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đặt ra mục tiêu đến năm 2030: Xóa bỏ
hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và nhất là người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, xóa hơn 330.000 nhà tạm, dột nát là "công trình quốc gia đặc biệt" của "ý Đảng, lòng dân". Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, xóa hơn 330.000 nhà tạm, dột nát là "công trình quốc gia đặc biệt" của "ý Đảng, lòng dân". Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn dân, từ kinh nghiệm thực hiện của Bộ Công an khi đồng chí Tô Lâm làm Bộ trưởng, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam triển khai tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn, không ngừng rút kinh nghiệm, rút ngắn thời gian hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, điều quan trọng nhất là cách làm để đạt mục tiêu đề ra. Chúng ta đã đưa ra thông điệp về tinh thần tương thân tương tương ái, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều"; vốn Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, vốn mồi, huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; người dân cũng tự mình nỗ lực, giúp đỡ người thân, bà con, bạn bè… bằng tiền, bằng của, bằng công; lực lượng Quân đội, Công an phát huy vai trò nòng cốt, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các bộ, ngành, địa phương đều vào cuộc; trong tổ chức thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo từ Trung ương tới địa phương, hoạt động thường xuyên, bám sát thực tiễn để chỉ đạo.

Thực tiễn cho thấy nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng (sau nâng lên 60 triệu đồng) với mỗi căn nhà xây mới, nhưng thực tế nhiều căn nhà đã được xây dựng với kinh phí 200-300 triệu đồng, từ sự hỗ trợ, chung tay, đóng góp của cộng đồng, người dân. Điều này cho thấy ý Đảng gặp lòng dân, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp.

Đến nay, trong vòng một năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã tiến hành một Chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12,3 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, "3 cứng" (mái cứng, tường cứng, nền cứng) với 12 mẫu nhà phù hợp điều kiện từng nơi.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42 của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi Phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24/7/2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững

Thủ tướng nêu rõ, từ những hình ảnh vui mừng, cảm động, chúng ta thấy đây lànhững "công trình quốc gia đặc biệt', của "ý Đảng, lòng dân", của "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Đây cũng chính là một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới - là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80

năm Ngày truyền thống Công an nhân dân anh hùng, Đại hội

Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Mỗi căn nhà đều là minh chứng sống động - "một món quà", "một mái ấm", "một tình thương", sự chia sẻ với những người khó khăn, sự tri ân với người có công, hiện thực hóa chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta; khẳng định những giá trị nhân văn và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây","Lá lành đùm lá rách"; khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Ảnh: Nhật Bắc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cấp, các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước ta.

Với phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đảng đã lãnh đạo thông qua Nghị quyết 42, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chính phủ, MTTQ vào cuộc quyết liệt, hiệu quả, nhân dân hưởng ứng, hợp tác, cộng đồng doanh nghiệp chung tay giúp đỡ.

Cụ thể, bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể và tập trung triển khai quyết liệt với tinh thần tăng tốc, bứt phá, "thần tốc, thần tốc hơn nữa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt".

Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân; triển khai thực hiện bảo đảm "4 thật: Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật"...

Hôm nay, với hàng trăm nghìn ngôi nhà được khánh thành khang trang khắp cả nước, là hàng trăm nghìn gia đình được sống trong mái ấm tình thương, là hàng triệu mảnh đời được thắp sáng tương lai, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm tới năm 2030 và 2045, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Chúng ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội. Khẳng định điều này, Thủ tướng nhấn mạnh, điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân
thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu, vươn lên từ "bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển", vượt lên chính mình, làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội.

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được về xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, trước hết, cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội. Xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Đối với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát - đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để "an cư". Nêu rõ điều này, Thủ tướng đề nghị, cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này để "lạc nghiệp", phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở..., trước hết là đối với những hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng đềnghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp hơn nữa với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt việc giám sát, phản biện quá trình xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người của người dân.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vừa là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác an sinh xã hội nói chung, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng.

Thủ tướng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp, các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước đã chung sức, đồng lòng, chung tay cùng Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành rất tích cực của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thanh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-co-ban-hoan-thanh-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-cong-trinh-quoc-gia-dac-biet-cua-y-dang-long-dan-10384701.html