Việc viện trợ cho Ukraine đang trở thành thách thức trong nội bộ chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong khi Anh mới đây tiết lộ dự định mới liên quan Kiev.
Thủ tướng Olaf Scholz đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng Đức và các đồng minh thuộc NATO khác phải tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Ngày 13/1, theo hãng thông tấn TASS, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã khẳng định cam kết duy trì mức chi tiêu quốc phòng theo mục tiêu của NATO, đồng thời bác bỏ đề xuất nâng lên 5% GDP do Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đưa ra.
Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Bielefeld, miền trung nước Đức, Thủ tướng Olaf Scholz đã bác bỏ yêu cầu của ông Donald Trump rằng Đức và các đồng minh NATO khác phải chi ít nhất 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng.
Ngày 13-1, theo truyền thông quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã phủ nhận thông tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz chặn một đề xuất liên quan tới gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 3 tỷ euro cho Ukraine, đồng thời tiết lộ thêm rằng vấn đề này đang trong quá trình giải quyết.
Đáp lại đề xuất do Phó Thủ tướng Robert Habeck đưa ra, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bác bỏ đề xuất tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng khi không có giải thích rõ số tiền sẽ được chi vào việc gì.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và các đồng minh trong đảng cầm quyền Đức bác bỏ chuyện ông Scholz sắp gặp ông Putin và kịch liệt chỉ trích đối thủ chính trị đã tung ra tin đồn này.
Kết quả thăm dò do INSA thực hiện cho thấy Thủ tướng Đức Olaf Scholz dường như đang gặp khó trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức trong tháng 2 sắp tới.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố trong thông điệp Năm mới 2025 rằng, số phận của nước này nằm trong tay người dân và con đường phía trước là 'cùng nhau đoàn kết mạnh mẽ'.
Phát biểu trước toàn dân, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, số phận của người Đức nằm trong tay họ và con đường phía trước là 'đoàn kết cùng nhau'.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong bài phát biểu được phát sóng toàn quốc trước thềm Năm mới 2025, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định số phận của nước Đức nằm trong tay người dân nước này và con đường phía trước là 'cùng nhau đoàn kết mạnh mẽ'.