Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal đã đến Đức, trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Ukraine đến thăm Berlin trong nhiều tháng qua.
Cựu Tổng thống Nga nói Đức đã thông báo 'một cuộc chiến tranh lai' với Moscow bằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga trong khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa kêu gọi thiết lập một hệ thống phòng không mới cho châu Âu. Đây là một trong nhiều đề xuất mà người đứng đầu Chính phủ Đức nêu ra nhằm tăng cường năng lực chống chịu và cải tổ hệ thống quản trị của Liên minh châu Âu (EU) sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine.
'Các nước láng giềng' châu Âu nên thiết lập một hệ thống phòng không chung trong bối cảnh xung đột Ukraine và các thách thức an ninh khác, Thủ tướng Đức nói.
Sáu tháng từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, phản ứng của phương Tây vẫn rất mạnh và chủ yếu vẫn đoàn kết, một cách đáng ngạc nhiên.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từng trấn an Điện Kremlin rằng Ukraine không thể gia nhập liên minh NATO trong vòng 30 năm tới.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine sẽ bị chặn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vòng 30 năm tới.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên tiếng phản đối các lệnh cấm cấp thị thực trong khối Shengen đối với công dân Nga.
Thủ tướng Justin Trudeau xác nhận rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thăm Montreal, Quebec, Toronto, Ontario và Stephenville, Newfoundland và Labrador, từ ngày 21-23/8.
Trong một tuyên bố mới đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Berlin sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine mặc dù Nga đã cảnh báo điều này tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán.
Nga tuyên bố Đức và Pháp đã khai tưt thỏa thuận hòa bình Minsk vốn giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Chính phủ Đức gần đây bị chỉ trích vì sự chậm trễ trong việc giao vũ khí đã cam kết cho Kiev, nhưng điều này có liên quan đến thỏa thuận hoán đổi dây chuyền với Slovenia.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, nếu muốn duy trì vai trò dẫn dắt trong các chính sách toàn cầu, Liên minh châu Âu (EU) không thể giữ quyền phủ quyết quốc gia khi quyết định về các chính sách an ninh và đối ngoại của khối.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng những đảm bảo của phương Tây đối với Ukraine sẽ không bao gồm hành động 'bảo vệ lẫn nhau' được nêu trong Điều 5 của hiệp ước NATO.
Ngày 3/6, phát biểu trên kênh truyền hình CBS, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, không ai biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ kéo dài bao lâu.
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha), Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đưa ra dự báo về bước đi tiếp theo của Tổng thống Nga Putin tại Ukraine.