Cuộc chiến kinh tế chống Nga có thể rơi vào thất bại bởi vì các nhà lãnh đạo phương Tây đã thực hiện một phép tính sai lầm?
Phát biểu ngày 28/6 khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết đầu tư của Đức cho quốc phòng do cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ đưa Đức trở thành quốc gia đóng góp lớn nhất ở châu Âu cho NATO.
Ngày 22/6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, Ukraine và Nga còn lâu mới có thể chấm dứt chiến sự thông qua hòa đàm.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 22/6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có bài phát biểu quan trọng trước quốc hội nước này trước thềm 3 hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU), Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 17/6 nói việc các nhà lãnh đạo trao đổi trực tiếp với tổng thống Nga là 'hoàn toàn cần thiết', nên ông và tổng thống Pháp sẽ tiếp tục như vậy.
Truyền hình quốc gia Nga đã cho phát sóng video về hai cựu binh Mỹ mất tích hồi tuần trước khi đang chiến đấu cho Kiev ở Ukraine, xác nhận việc họ đã bị các lực lượng Moscow bắt giữ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã trở về Ba Lan trên một chuyến tàu đêm 17/6.
Nga đang vượt xa Ukraine về số lượng pháo. Ở một số khu vực, Ukraine có một khẩu thì Nga có 20 khẩu, theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh.
Trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donbass, các binh sĩ của Donetsk đã giành được lợi thế quân sự và có thể tiến tới một bước ngoặt.
Sáng 16/6, kênh truyền hình Italy RaiNews24 cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi đã tới Ukraine.
Hôm 16/6, Reuters đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi đã cùng nhau đến Kiev bằng tàu hỏa.
Lãnh đạo ba nước lớn gồm Pháp, Đức, Italy ngày 16/6 đã đi tàu hỏa sang Kiev để thể hiện sự ủng hộ của một châu Âu đoàn kết đối với Ukraine.
Sự chậm trễ lặp đi lặp lại của Đức trong việc gửi vũ khí cho Ukraine theo cam kết đang làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu nước này có chân thành muốn giúp đỡ Kyiv.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi đã đến Kiev từ Ba Lan hôm nay (16/6) để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, AFP đưa tin.