Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh điều đó trong bài phát biểu trước Quốc hội Đức ngày hôm nay, 28/11.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông sẽ duy trì tiến trình này trong thời gian tới.
Ngày 12-11, Reuters đưa tin Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhất trí tăng gấp đôi viện trợ quân sự của nước này cho Ukraine vào năm 2024 lên 8 tỷ euro (8,54 tỷ USD).
Ngày 11-11, Reuters đưa tin, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chấp thuận tăng gấp đôi viện trợ quân sự của nước này cho Ukraine vào năm 2024, lên khoảng 8 tỷ USD.
Ngày 31/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định vai trò của Ghana với tình hình an ninh Tây Phi, đồng thời cung cấp trang thiết bị và đào tạo để hỗ trợ đẩy lùi lực lượng khủng bố trong khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 27/10 bày tỏ sự tin tưởng rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ thực hiện những quyết định cần thiết để đảm bảo sự ổn định tài chính của Ukraine bất chấp sự bất đồng giữa một số thành viên.
Chính phủ Đức mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua, nhưng Thủ tướng Olaf Scholz vẫn kêu gọi liên minh 'Đèn giao thông' (gồm đảng Dân chủ xã hội SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do FDP) cần chấm dứt những tranh cãi và gắn kết hơn nữa.
Ngày 28/9, trong chuyến thăm Berlin, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong đó hai bên đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ bỏ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.