Thủ tướng Đức tuyên bố nước này có thể phải ban bố một điều khoản khẩn cấp đặc biệt nếu tình hình ở Ukraine tồi tệ hơn cho Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây đã gây bất ngờ khi đưa ra bình luận về tình hình xung đột Nga - Ukraine.
Đức có thể sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để viện trợ bổ sung cho Ukraine vào năm tới nếu tình hình ở Ukraine tồi tệ hơn, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định hôm 13-12.
Trong tuyên bố trước Quốc hội hôm 13/12, Thủ tướng Olaf Scholz cảnh báo Đức có thể phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong nước để hỗ trợ bổ sung cho Kiev vào năm tới nếu tình hình ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn.
Đức có thể ban bố tình trạng khẩn cấp trong nước để hỗ trợ thêm cho Kiev vào năm tới nếu tình hình ở Ukraine trở nên tồi tệ.
AFP dẫn nguồn tin chính thức ngày 13-12 cho biết, liên minh của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đạt được thỏa thuận vào phút chót nhằm chấm dứt bế tắc ngân sách năm 2024, sau khi phán quyết của tòa án hủy bỏ kế hoạch chi tiêu và khiến nước này rơi vào khủng hoảng.
Phát biểu tại Đại hội đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Thủ tướng Scholz nêu rõ cuộc khủng hoảng ngân sách sẽ không ngăn cản được chính sách hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine.
Ngày 9/12, DW đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các quyết định sẽ được đưa ra nhằm tạo điều kiện để Berlin tiếp tục giúp đỡ Kiev.
Phát biểu tại đại hội Đảng Dân chủ Xã hội, đề cập đến các cuộc đàm phán ngân sách, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng ông tin rằng liên minh sẽ đạt được kết quả.
Tại Đại hội đảng Dân chủ Xã hội Đức, ngày 9/12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi đảng này đoàn kết, coi đó là 'cơ sở của thành công' và cho biết, nội bộ đảng sẽ tiếp tục hợp tác tốt với nhau trong thời gian tới.
Ngày 8/12/2021, ông Olaf Scholz, chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) tuyên thệ nhậm chức thủ tướng kế nhiệm bà Angela Merkel, người lãnh đạo nước Đức trong 16 năm trước đó. Một giai đoạn mới bắt đầu.
Khoản tài trợ mới nhất trị giá 194 triệu euro sẽ nâng tổng số tiền trong quỹ hòa bình châu Âu dành cho hoạt động huấn luyện của khối lên 255 triệu euro (280 triệu USD).