Thủ tướng Scholz cho biết Đức đang đầu tư mạnh nhằm nâng cao năng lực phòng thủ, cũng như thực hiện tốt sứ mệnh trong khuôn khổ hoạt động phòng thủ chung của NATO.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 4/5 đã lên án vụ tấn công nhằm vào một trong những nghị sĩ của đảng ông tại Nghị viện châu Âu (EP), cho rằng đây là 'mối đe dọa' đối với nền dân chủ sau khi chính quyền nghi ngờ vụ việc có động cơ chính trị.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp tục từ chối cung cấp các tên lửa hành trình Taurus của nước này cho Ukraine.
Trong bối cảnh Liên minh châu Âu đồng thuận rằng cần đối thoại với Trung Quốc nhưng với tư cách 'tập thể' để tạo đối trọng với Bắc Kinh, Đức và Pháp - hai đầu tàu của khối - lại đang hành động riêng rẽ, giúp vị thế của Bắc Kinh càng được nâng tầm.
Ngày 21/4, phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ thương mại ở Hanover (Hanover Messe), Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch sắp kết thúc.
Vừa thúc đẩy hợp tác, vừa thể hiện thái độ về thương mại và xung đột Nga-Ukraine là nhiệm vụ không dễ dàng với Thủ tướng Olaf Scholz ở Trung Quốc.
Phát biểu vào tối 16/4, Tổng thống Ukraine Zelensky nói: 'Trung Quốc thực sự có thể giúp khôi phục nền hòa bình công bằng cho Ukraine và sự ổn định trong quan hệ quốc tế'.
Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda ngày 16/4 cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ đến thăm lữ đoàn quân đội đầu tiên của Đức được triển khai tại Lithuania vào tháng tới.
Chuyến thăm này là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Đức tới Trung Quốc kể từ khi Berlin đưa ra chiến lược 'giảm thiểu rủi ro' đối với Bắc Kinh.