Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố những động thái gần đây của NATO nhằm gia tăng sức mạnh ở khu vực biên giới phía đông là nhằm mục đích ngăn chặn Nga, cũng như sẵn sàng tự vệ trong trường hợp cần thiết.
Cựu cố vấn Lầu Năm Góc McGregor dự đoán Nga và Đức sẽ xích lại gần nhau hơn vì lợi ích kinh tế.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết những động thái tăng cường sự hiện diện ở biên giới phía đông gần đây của NATO là nhằm ngăn chặn sự gây hấn của Nga.
Thủ tướng Scholz cho biết Đức và các đồng minh quyết định triển khai các đơn vị bổ sung tới các quốc gia Baltic nhằm thể hiện sẵn sàng bảo vệ từng mét vuông lãnh thổ NATO trước các cuộc tấn công.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz thể hiện sự ủng hộ việc Ukraine tấn công nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga như một sự phòng thủ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Ukraine nên được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.
Trong họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 28/5, ông Macron cho rằng Ukraine nên được phép 'sử dụng mọi phương án' để bảo vệ lãnh thổ khỏi cuộc tấn công của Nga, bao gồm cả thành phố thứ hai của nước này là Kharkiv.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz để thảo luận về việc nâng cao khả năng cạnh tranh của EU trong đó thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) ở châu Âu.
Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã thống nhất rằng châu Âu cần hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế và ngành công nghiệp để có thể bắt kịp sự cạnh tranh của Trung Quốc và Mỹ.
Ngày 23/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nêu bật tầm quan trọng của hợp tác quân sự chặt chẽ hơn trong Liên minh châu Âu (EU), đồng thời bày tỏ ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sử dụng vũ khí hạt nhân để tăng cường năng lực phòng thủ trong khu vực.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ không có vũ khí hạt nhân của riêng mình.
Thủ tướng Đức cảnh báo 'không nên kỳ vọng quá mức' về Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine, đồng thời quả quyết: 'Chúng ta không đàm phán để kết thúc chiến tranh.'
Những người Ukraine có giấy phép cư trú và làm việc ở Đức có thể ở lại nước này ngay cả khi chính quyền Ukraine tìm cách huy động các công dân sống ở nước ngoài về nước tham gia quân đội.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo tư tưởng làm suy yếu vai trò của Liên minh châu Âu (EU) là vô trách nhiệm và tự hủy hoại. Phát biểu được ông đưa ra trước thềm cuộc bầu cử nghị viện EU vào tháng 6 tới.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, lợi nhuận thu được từ các tài sản Nga bị phong tỏa tại châu Âu nên được sử dụng để cung cấp vũ khí cho Ukraine.