Thủ tướng Belarus đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Belarus đạt đến tầm cao mới.

Chiều 6/12, chuyên cơ chở Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko và đoàn đại biểu cấp cao Belarus đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Chuyến thăm của Thủ tướng Belarus từ 6-9/12 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tháp tùng Thủ tướng Belarus có: Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Công nghiệp Aleksandr Ogorodnikov; Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ Yury Nazaranka; Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc gia về công nghiệp quân sự Aleh Mishchanka; Thứ trưởng Bộ Y tế Barys Andrasiuk; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Ivan Smilhin; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Yevgeny Shestakov; Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban hành chính thành phố Minsk Nadzeya Lazarevich; Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou cùng một số lãnh đạo bộ ngành.

Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt đón Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko. Ảnh: TTXVN

Đón Thủ tướng Belarus và đoàn ở sân bay có: Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự, lãnh đạo Cục lễ tân, Vụ Châu Âu (Bộ Ngoại giao).

Dự kiến Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko sẽ dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì vào thứ 6 (8/12). Hai Thủ tướng sau đó sẽ hội đàm và chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đón Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Belarus sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Văn miếu Quốc Tử Giám.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Belarus và đoàn sẽ có các hoạt động tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Việt Nam và Belarus chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/1/1992. Từ đó đến nay, quan hệ hai nước đã phát triển hợp tác nhiều mặt trên cơ sở quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, phát triển đất nước ở mỗi quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự cho biết trong hơn 30 năm qua, Việt Nam và Belarus đã và đang duy trì phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với độ tin cậy ngày càng cao.

Hai nước đang hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực từ quốc phòng cho đến kinh tế thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương… Có khoảng 10 địa phương cấp tỉnh của Việt Nam đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 6/7 địa phương cấp tỉnh của Belarus.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Belarus trong 9 tháng năm 2023 đạt 46,42 triệu USD. Việt Nam và Belarus có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Việt Nam xuất sang Belarus thủy hải sản, cao su tự nhiên, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, gạo, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm, máy tính...; nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa, phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất.

Còn Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou trả lời báo chí cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vì khẳng định vai trò then chốt của Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Belarus tại Đông Nam Á. Việt Nam rất quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Belarus với tư cách là một quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động dựa trên những công nghệ hiện đại nhất, dân số ngày càng tăng, thị trường tiềm năng và đầy hứa hẹn cũng như có hệ thống thu hút đầu tư nước ngoài rất hiệu quả.

Đại sứ cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Roman Golovchenko sẽ đưa ra tín hiệu rõ ràng cho tất cả đối tác quan tâm đến việc thiết lập đối tác hợp tác cùng có lợi. Chuyến thăm cũng sẽ khẳng định lợi ích chung của hai nước trong việc tăng cường và phát triển hơn nữa hợp tác toàn diện vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Đại sứ tin tưởng với nỗ lực chung, hai nước sẽ thành công vượt qua mọi khó khăn và trở ngại trên con đường đạt đến tầm cao mới trong quan hệ.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thu-tuong-belarus-den-ha-noi-tham-chinh-thuc-viet-nam-2223596.html