Thủ tướng Ấn Độ vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện, liên quan tới việc ông đã 'im lặng' trong 3 tháng khi xảy ra tình trạng bạo lực tại bang Đông Bắc Manipur, giáp với Myanmar.
Tin nóng
Iran 'vũ khí hóa' eo biển Hormuz, các nước vùng Vịnh tăng tốc xây tuyến xuất khẩu thay thế.
Ngày 24/7, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã quyết định bổ sung 14 thực thể của Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của nước này, nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ chống phổ biến vũ khí quốc tế.
Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng SCO tại Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rào cản đối với tiến trình đàm phán hòa bình chính là 'cách tiếp cận của phía Mỹ.'
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến sẽ có các cuộc gặp riêng biệt với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào tuần tới.
Giới chức Nga cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một doanh nghiệp tại tỉnh Kirov, cách thủ đô Moskva khoảng 790 km về phía Đông Bắc.
Giá dầu thế giới giảm sau khi có thông tin Trung Quốc thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.
Tin mới
Ngày 24/7, một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 28/7 tới.
Căng thẳng tại Biển Đỏ tiếp tục leo thang khi lực lượng Houthi ở Yemen cáo buộc Saudi Arabia tiến hành không kích vào tỉnh Hodeidah.
Việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 23/7 xác nhận, Seoul không còn đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại với Triều Tiên đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 24/7 đã đưa ra cảnh báo đối với người dân tại các quốc gia trong khu vực có quân đội Mỹ đồn trú, trong bối cảnh xung đột giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang.
Ngày 24/7, Điện Kremlin cho biết Liên bang Nga tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump chân thành trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine và sẽ chờ Washington đưa ra các đề xuất mới.
Đề cập đến những cuộc tấn công hiện nay của Iran nhắm vào các nước láng giềng Vùng Vịnh, ông Mohseni Eje'i nêu rõ Tehran chỉ đơn thuần là đang tấn công 'nguồn gốc của sự gây hấn từ phía Mỹ.'
Trả lời hãng tin TASS (Nga) mới đây, quyền Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách chống khủng bố Alexandre Zouev cảnh báo chủ nghĩa khủng bố đang nhanh chóng dịch chuyển sang không gian mạng.
Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholam-Hossein Mohseni Eje'i ngày 24/7 khẳng định, Tehran không có thái độ thù địch đối với các quốc gia láng giềng.














