Thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số cùng tham gia tổ chức Hội phụ nữ

Thông qua mô hình sinh hoạt dân vũ, thể thao để thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số cùng tham gia sinh hoạt hội, giúp chị em phụ nữ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái… là cách làm của Hội LHPN thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mô hình thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số cùng tham gia tổ chức Hội phụ nữ

Thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 3.047 hộ dân với trên 10.500 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm 34%. Tổng số phụ nữ trên địa bàn là trên 3.100 người; tổng số phụ nữ là 2.458 người, trong đó số hội viên tham gia sinh hoạt hội là 1.496 số hội viên tham gia sinh hoạt ở 14 chi hội đạt 60,8%.

Với mục tiêu thu hút phụ nữ nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng tham gia tổ chức hội phụ nữ để góp phần duy trì và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hội LHPN phụ nữ thị trấn Hợp Châu đã tổ chức thành lập mô hình "Thu hút phụ nữ dân tộc Sán Dìu tham gia tổ chức Hội" tại Tổ dân phố Cửu Yên 1 với 38 người và ra mắt CLB dân vũ thể thao ở Tổ dân phố Cửu Yên.

Hội LHPN thị trấn Hợp Châu tổ chức ra mắt câu lạc bộ dân vũ thể thao ở thôn Cửu Yên 1 và ra mắt mô hình điểm thu hút hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc Sán Dìu Cửu Yên 1.

Tham gia mô hình, thông qua các buổi sinh hoạt của hội phụ nữ, chị em phụ nữ dân tộc thiểu số có dịp cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay trong phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái. Qua đó, giúp chị em phụ nữ phát huy tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Đồng thời, mô hình "Thu hút phụ nữ dân tộc Sán Dìu tham gia tổ chức Hội" cũng cung cấp cho chị em các kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ dân vũ, thể thao.

Những tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc giàu bản sắc văn hóa dân tộc là hoạt động thiết thực chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 của hội viên phụ nữ trên địa bàn

Tại lễ ra mắt, Hội LHPN thị trấn Hợp Châu đã thông qua các quy chế hoạt động của mô hình thu hút hội viên đồng bào dân tộc Sán Dìu và câu lạc bộ dân vũ thể thao Tổ dân phố Cửu Yên 1.

Mô hình "Thu hút phụ nữ dân tộc Sán Dìu tham gia tổ chức Hội" sẽ là địa chỉ tin cậy, là nơi để chị em giao lưu, gắn kết để cùng nhau thực hiện phát triển sản xuất kinh tế và xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Phương Thảo

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thu-hut-phu-nu-dan-toc-thieu-so-cung-tham-gia-to-chuc-hoi-phu-nu-20231017093716963.htm