Thu giữ hơn 500 máy và phụ kiện thuốc lá điện tử

Ngày 13/5, Công an thành phố Lào Cai cho biết, vừa thu giữ lô hàng hơn 500 máy và phụ kiện thuốc lá điện tử của một chủ hộ kinh doanh, ở địa bàn phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Lực lượng chức năng kiểm tra thuốc lá điện tử của Vương Bích Ngọc, tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Ảnh: Thanh Tuấn

Lực lượng chức năng kiểm tra thuốc lá điện tử của Vương Bích Ngọc, tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Ảnh: Thanh Tuấn

Mua thuốc lá điện tử trôi nổi, rao bán trên mạng xã hội để bán kiếm lời

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 11/5/2024, Tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế và Đội quản lý thị trường số 1, Cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tuần tra vụ tại khu vực ngõ 1, đường Ngô Quyền, tổ 23, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Tại đây, tổ công tác phát hiện Vương Thị Bích Ngọc (sinh năm 2004, trú tại thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng) đang trao đổi, mua bán thuốc lá điện tử với một người nam giới, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ của Vương Thị Bích Ngọc 5 thùng chứa hàng hóa, bao gồm: 400 hộp giấy bên trong là lọ nhựa chứa chất lỏng màu vàng (là tinh dầu để sử dụng cho máy hút thuốc lá điện tử); 115 hộp giấy bên trong chứa thiết bị điện tử các loại (là máy hút thuốc lá điện tử); 40 đầu hút bằng nhựa (là đầu hút dùng để thay thế cho máy hút thuốc lá điện tử).

Công an thu giữ 5 thùng chứa thuốc lá điện tử và phụ kiện. Ảnh: Thanh Tuấn

Công an thu giữ 5 thùng chứa thuốc lá điện tử và phụ kiện. Ảnh: Thanh Tuấn

Hơn 500 đầu hút, tinh dầu dùng để hút thuốc lá điện tử bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Thanh Tuấn

Hơn 500 đầu hút, tinh dầu dùng để hút thuốc lá điện tử bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Thanh Tuấn

Vương Thị Bích Ngọc khai nhận, do thấy lợi nhuận từ việc kinh doanh thuốc lá điện tử nên đã lên mạng xã hội đặt mua, tập kết và rao bán trên mạng xã hội Facebook để kiếm lời. Toàn bộ số hàng hóa trên được Ngọc mua trôi nổi và không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản làm việc và bàn giao toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc nêu trên cho Đội quản lý thị trường số 1, Cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai để lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Hồng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/thu-giu-hon-500-may-va-phu-kien-thuoc-la-dien-tu-179240513094143998.htm