Thủ đô Hà Nội phải là nơi: Phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ, lan tỏa nhân văn

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030 với chủ đề 'Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc'. Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hà Nội đã gương mẫu đi đầu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng 600 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Viết Thành

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nêu, trong 5 năm qua, cùng với cả nước, TP Hà Nội đã gương mẫu đi đầu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng nền tảng và động lực phát triển lâu dài và bền vững cho Thủ đô như Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các phong trào thi đua yêu nước đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới về nội dung, về phương pháp tổ chức, đem lại hiệu quả thiết thực, động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và cả nước.

Đại hội Thi đua yêu nước của TP với trọng tâm là tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025, chỉ ra những yếu điểm tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và làm tốt công tác khen thưởng trong giai đoạn 2025-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tặng 2 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Viết Thành

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tặng 2 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Viết Thành

Đại hội cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến, tạo được sức lan tỏa, động lực, truyền được cảm hứng, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng, văn hiến của Thủ đô, tranh thủ được thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - văn minh - hiện đại.

Ghi nhận những kết quả từ phong trào thi đua của Thủ đô trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân thuộc TP Hà Nội được Đảng, Nhà nước và TP khen thưởng. Đặc biệt, ngày 7/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1939/2025/QĐ-TTg tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân thuộc TP Hà Nội; ngày 30/9/2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4911/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân.

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trân trọng trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân, gồm: Nhà giáo ưu tú, TS Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội; Nhà giáo ưu tú, Ths Đào Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt của các cá nhân vì sự phát triển của Thủ đô, ngày 30/9/2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4911/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cũng tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trân trọng trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 cho 10 cá nhân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 tặng Đại tá Đặng Việt Quảng. Ảnh: Viết Thành

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 tặng Đại tá Đặng Việt Quảng. Ảnh: Viết Thành

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2025 cho 14 cá nhân đại diện các gương “Người tốt việc tốt” trên các lĩnh vực của TP Hà Nội.

Các phong trào thi đua của Thủ đô trong giai đoạn mới phải có bước phát triển đột phá

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp Thủ đô, các điển hình tiên tiến, Công dân Thủ đô ưu tú, gương "người tốt, việc tốt" là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp, góp phần tạo nên thành tích chung tiêu biểu của Thủ đô trong 5 năm qua.

Khái quát phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô 5 năm qua cụ thể bằng "20 chữ": "Chuyển biến tích cực - giàu bản sắc riêng - không ngừng sáng tạo - lan tỏa niềm tin - thúc đẩy phát triển", Thủ tướng khẳng định, các phong trào thi đua chính là những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Diện mạo Thủ đô thay đổi rõ rệt với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia được đầu tư, xây dựng. Nhất là mấy năm vừa qua, Thủ đô luôn dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm lo đời sống nhân dân, cải cách hành chính; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở có chuyển biến tích cực.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, một số phong trào còn hình thức, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị, chưa gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân; còn thiếu sự chủ động trong phát hiện - bồi dưỡng - nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; công tác khen thưởng, nhất là khen thưởng đột xuất còn chưa kịp thời...

Thủ tướng đề nghị các phong trào thi đua của Thủ đô trong giai đoạn mới phải có bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra với Hà Nội trong bối cảnh tình hình mới.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh "5 trọng tâm" Hà Nội cần thực hiện đó là: Xây dựng Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, kiến tạo phát triển, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là tập trung xây dựng "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh".

Cùng với đó, phát triển con người toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển nền văn hóa nghìn năm văn hiến trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, động lực phát triển của Thủ đô; văn hóa góp phần lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn xã hội và mọi người dân.

Thủ tướng mong các đại biểu tiếp tục nêu gương sáng, phát huy năng lực, trí tuệ, không ngừng nỗ lực, cố gắng, luôn là lực lượng nòng cốt, "hạt nhân" tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương để "ngọn lửa thi đua" luôn sáng mãi, để mọi việc đều cần có thi đua, để những sáng kiến thi đua luôn hiện hữu hàng ngày, "thấm sâu" vào cộng đồng xã hội.

"Thủ đô Hà Nội phải là nơi: Phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ, lan tỏa nhân văn, hòa điệu thiên nhiên và tiến cùng thời đại. Chúc Đảng bộ chính quyền quân và dân Thủ đô luôn đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm đưa các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, góp sức xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, để cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới", Thủ tướng cho biết.

Danh sách 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025

1. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Ông đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.

2. PGS.TS. Bác sĩ cao cấp, thầy thuốc nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Bà đã có nhiều đóng góp trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe của chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn cả nước và Thủ đô Hà Nội; đồng thời tham gia nhiều hoạt động xã hội và cộng đồng.

3. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Người sáng lập và xây dựng trường tư thục THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, một trong các trường học đầu tiên thực hiện dạy học bán trú và đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trong ngành Giáo dục - Đào tạo Thủ đô.

4. GS.TS. Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng kiến trúc - quy hoạch Hà Nội, Hội di sản văn hóa Hà Nội: Ông đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa trên cả nước và trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

5. Ông Hà Tùng Lập, Trưởng bộ môn Cầu mây - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội: Ông đã có nhiều đóng góp vào thành tích của các đội tuyển giành nhiều Huy chương tại các đấu trường quốc gia, quốc tế.

6. GS.TSKH. Viện sĩ Trần Đình Long, Hội viên danh dự Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội: Với nhiều công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn của đất nước và Thủ đô Hà Nội.

7. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội: Ông đã có hơn 500 ca khúc âm nhạc được khán giả Thủ đô và cả nước yêu thích; đồng thời có nhiều hoạt động thúc đẩy các hội viên sáng tác về chủ đề Hà Nội và ca ngợi người Hà Nội.

8. Ông Lưu Hoàng Phương, Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công, Công ty Cổ phần FECON, TP Hà Nội: Đã có nhiều giải pháp kỹ thuật giúp tối ưu hóa thi công công trình hạ tầng ngầm đô thị, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả thực hiện dự án trên địa bàn Thủ đô.

9. Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội: Đã trực tiếp chỉ đạo, khám phá nhiều vụ án lớn trên địa bàn thành phố; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

10. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, Hội mây tre Phú Nghĩa, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội: Đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn giá trị ngành nghề mây tre đan truyền thống với nhiều sản phẩm đạt giải thưởng lớn tại các cuộc triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước.

CL

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thu-do-ha-noi-phai-la-noi-phat-sang-nhan-tai-khai-phong-tri-tue-lan-toa-nhan-van-i784199/