Thư chúc mừng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (1995-2025), thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng - Ảnh: ĐK

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng - Ảnh: ĐK

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của các thế hệ lãnh đạo và người lao động, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương) đã không ngừng lớn mạnh, năng lực tài chính từng bước được nâng cao và mạng lưới hoạt động ngày càng mở rộng, giúp Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam luôn sẵn sàng, chủ động, tích cực trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vai trò là Ngân hàng của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Sau khi chuyển mô hình hoạt động sang loại hình ngân hàng hợp tác xã từ năm 2013, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã và đang hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện cho các Quỹ tín dụng nhân dân phát triển an toàn, ổn định, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hạn chế tín dụng “đen” và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.

Với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của ngành Ngân hàng trong suốt 30 năm qua, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức quốc tế tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhì. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tôi đánh giá cao và biểu dương những kết quả và đóng góp tích cực của các thế hệ lãnh đạo, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ khi thành lập đến nay.

Các đồng chí thân mến!

Trong thời gian tới, hệ thống các TCTD Việt Nam, trong đó có hệ thống các TCTD hợp tác, tiếp tục đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường và cùng lúc phải thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị, củng cố các yếu tố nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo. Điều này đòi hỏi Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phải nỗ lực và quyết tâm rất cao trong việc hoàn thiện, đổi mới mô hình và chất lượng hoạt động để sớm đưa Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trở thành một định chế tài chính đa năng, hiện đại, hoàn thành xuất sắc vai trò liên kết hệ thống, làm điểm tựa vững chắc hỗ trợ tích cực cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của loại hình TCTD hợp tác, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của các loại hình kinh tế tập thể là hợp tác xã trên phạm vi toàn quốc.

Tôi tin rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của thế hệ cán bộ hôm nay, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trong thời gian tới, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, phát triển, hội nhập của Ngành và của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao cho các đồng chí.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/thu-chuc-mung-cua-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-nhan-dip-ky-niem-30-nam-thanh-lap-ngan-hang-hop-tac-xa-viet-nam-162035.html