Bộ GD&ĐT dự kiến rút ngắn thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Dự kiến, sinh viên hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành hoặc chương trình đào tạo có nguyện vọng trở thành giáo viên sẽ được bồi dưỡng cấp chứng chỉ trong vòng 10 tháng.

Bộ GD-ĐT đề xuất cấp chứng chỉ giáo dục đại học, học đến đâu ghi nhận đến đó

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy chế đào tạo trình độ đại học để lấy ý kiến rộng rãi dư luận. Theo đó, lần đầu tiên có chứng chỉ giáo dục đại học.

Đề xuất cơ chế đột phá đào tạo liên thông từ trung học nghề đến đại học

Thay vì liên thông dựa trên các môn học, tín chỉ, Bộ GD&ĐT đề xuất cho phép cơ sở giáo dục công nhận cả năng lực nghề nghiệp, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Lần đầu đưa ra khái niệm 'trải nghiệm nghề nghiệp tại doanh nghiệp'

Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu đưa ra khái niệm 'trải nghiệm nghề nghiệp tại doanh nghiệp' trong dự thảo Thông tư quy định khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành nghề cho giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành.

Mở rộng nguồn bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, thu hút nhân lực giáo dục chất lượng

Đề xuất cho sinh viên hoàn thành 70% tín chỉ học nghiệp vụ sư phạm được kỳ vọng mở rộng nguồn tuyển, giảm thiếu giáo viên.

Mở rộng nguồn tuyển giáo viên

Trong bối cảnh thiếu giáo viên kéo dài ở nhiều địa phương, đặc biệt ở các môn học mới và đặc thù theo Chương trình GDPT 2018, mở rộng nguồn tuyển trở thành yêu cầu cấp thiết.

Mở rộng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: Gỡ 'điểm nghẽn' nguồn tuyển

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên phổ thông.

Bộ GD-ĐT: Đề xuất mở rộng đối tượng, rút ngắn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này dự kiến thay thế các quy định hiện hành tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT.

Đề xuất sinh viên hoàn thành tối thiểu 70% tín chỉ có thể học nghiệp vụ sư phạm

Không chỉ người có bằng cử nhân, dự thảo Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mở rộng thêm đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm là sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành đào tạo hoặc chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp với môn học có nguyện vọng trở thành giáo viên phổ thông.

Mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Dự thảo Thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên trường phổ thông góp phần khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như âm nhạc, mỹ thuật, tin học…

Sinh viên ngoài sư phạm thêm cơ hội trở thành giáo viên

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người muốn trở thành giáo viên phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi.

Mở rộng đối tượng được học nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cho phép các sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% tín chỉ của chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp được học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên.

Dự kiến nới quy định đào tạo nghiệp vụ sư phạm, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Thay vì phải tốt nghiệp cử nhân mới được học nghiệp vụ sư phạm, dự thảo mới của Bộ GD-ĐT cho phép sinh viên năm cuối được đào tạo sớm và rút ngắn lộ trình.