Thông tin tiếp vụ người dân lấn chiếm 30 ha đất của ông Nguyễn Quang Minh: Thanh tra hoặc công an vào cuộc mới giải quyết được
Dù chính quyền địa phương ra sức tuyên truyền, vận động, chủ đất mang máy móc ra chắn lối vào nhưng người dân thôn Ba Viêng, xã Thanh, huyện Hướng Hóa vẫn tiếp tục trồng sắn trên đất lấn chiếm của ông Nguyễn Quang Minh. Vụ việc kéo dài hơn 14 năm và đến nay vẫn chưa có phương án tháo gỡ. Theo quan điểm của lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, chỉ thanh tra hoặc công an vào cuộc thì vụviệc mới mong giải quyết được.

Người dân trồng sắn trên đất lấn chiếm của ông Minh nhiều năm nay -Ảnh: QUANG HẢI
Dân tiếp tục trồng sắn trên đất lấn chiếm
Liên quan đến vụ việc hơn 30 ha đất rừng của ông Nguyễn Quang Minh (trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) bị các hộ dân thôn Ba Viêng lấn chiếm để canh tác, Báo Quảng Trị đã có nhiều bài phản ánh với mong muốn chính quyền các cấp sớm giải quyết dứt điểm để tránh xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời, đảm bảo quyền lợi của công dân. Tuy nhiên, đến nay, vụ việc gần như vẫn “giậm chân tại chỗ”. Bởi theo Chủ tịch UBND xã Thanh Hồ A Cất, người dân Ba Viêng vẫn tiếp tục trồng sắn trên diện tích đất lấn chiếm của ông Minh. “Xã đã họp, tuyên truyền, vận động và gửi văn bản báo cáo huyện nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy giải quyết dứt điểm”, ông Cất nói.
Như đã thông tin, năm 2005, huyện Hướng Hóa cho ông Minh thuê 30 ha đất nông nghiệp, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn 30 năm. Ông Minh sau đó đưa máy móc vào khai hoang, cải tạo đất đai và tiến hành trồng tràm. Nhưng khi tràm sắp đến kỳ thu hoạch thì bị người dân đến chặt phá, đốt để lấn chiếm đất sản xuất. Đến năm 2011, toàn bộ 30 ha đất của ông Minh đã bị người dân lấn chiếm để trồng sắn. Quá trình điều tra, xác minh thời điểm đó, Công an huyện Hướng Hóa xác định có 28 hộ dân ở Bản 9 (nay là thôn Ba Viêng) tham gia chặt phá, đốt rừng của ông Minh để lấn chiếm đất. Đến nay, qua thống kê của chính quyền địa phương có 34 hộ dân đang canh tác trên diện tích đất lấn chiếm này.
Sau 14 năm đi đòi đất nhưng chưa được giải quyết, đến giữa tháng 10/2024, ông Minh đã đưa 1 xe múc chặn ngang con đường duy nhất đi vào rẫy sắn với lý do triển khai công trình dự án. Thời điểm đó, sắn đang vào mùa thu hoạch nhưng bị cản trở nên người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là chi phí cho khâu vận chuyển sắn củ ra khỏi rẫy. UBND xã Thanh đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân trả lại đất đã lấn chiếm nhưng không được nên báo cáo cấp trên, đề nghị có phương án giải quyết để tránh xảy ra xung đột. Cùng với đó, lãnh đạo huyện Hướng Hóa tổ chức nhiều cuộc họp bàn, đưa ra nhiều chỉ đạo liên quan nhưng đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết cuối cùng.
Chờ thanh tra hoặc công an vào cuộc
Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Trần Bình Thuận cho biết, để giải quyết vụ việc, UBND huyện đã báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy xem xét, cho ý kiến thống nhất phương án chỉ đạo theo 2 giải pháp. Cụ thể, UBND huyện đề nghị BTV Huyện ủy có ý kiến đề xuất Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện hoặc hỗ trợ Công an huyện điều tra, khởi tố vụ việc tranh chấp đất đai theo quy định; BTV Huyện ủy kiến nghị, đề xuất BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương về việc thực hiện hỗ trợ tiền chăm sóc và giống cây trồng cho ông Nguyễn Quang Minh theo đúng quy định của pháp luật.
Về nội dung báo cáo đề xuất này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa Hồ Văn Vinh cho biết, BTV Huyện ủy Hướng Hóa đã họp và kết luận. Theo đó, BTV Huyện ủy giao UBND huyện chỉ đạo UBND xã Thanh cùng các ngành liên quan tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Quang Minh và các hộ dân có liên quan để nắm bắt tình hình, nguyện vọng của ông Minh, các hộ dân. Trên cơ sở đó vận động, yêu cầu các hộ dân chấm dứt việc sử dụng đất trái phép, trả lại đất cho ông Minh; đồng thời yêu cầu ông Minh tạo điều kiện để các hộ dân được thu hoạch sắn trước khi trả lại đất. Cùng với đó, chỉ đạo Công an huyện bám sát tình hình, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.
Trao đổi thêm về phương án giải quyết vụ việc trong bối cảnh công an cấp huyện đã giải thể và một số cơ quan đã sáp nhập, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Trần Bình Thuận cho hay: “Mới đây, huyện có mời ông Minh lên làm việc, qua đó nhằm thống nhất làm báo cáo gửi UBND tỉnh để kiến nghị. Trước đây tỉnh có giao cho công an huyện tiến hành phục hồi điều tra. Bây giờ công an huyện không còn nữa nên mong tỉnh có ý kiến chỉ đạo giúp huyện”.
Cũng theo ông Thuận, Công an huyện Hướng Hóa sau 2 lần tạm hoãn thì đã có quyết định phục hồi điều tra vụ việc, nhưng trong quá trình làm thì bỏ công an cấp huyện. Sau khi Công an huyện Hướng Hóa giải thể, vụ việc sẽ được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục giải quyết. Trong trường hợp Công an xã Thanh đủ lực lượng và chức năng nhiệm vụ theo luật định thì sẽ thụ lý. “Cơ bản giải quyết được vụ việc này thì chỉ có thanh tra hoặc công an”, ông Thuận bày tỏ quan điểm.
Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Trị, ông Nguyễn Quang Minh cho biết, trong trường hợp người dân không trả lại đất thì ông mong muốn nhận lại được khoản tiền bồi thường tương xứng, chứ cứ kéo dây dưa rất thiệt thòi cho ông. Bởi lẽ, hợp đồng thuê đất 30 năm nhưng đã mất gần 20 năm ông Minh không sản xuất, canh tác được gì vì đã bị dân lấn chiếm. “Lãnh đạo huyện Hướng Hóa sau nhiều lần họp, đối thoại nhưng đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể nào để giải quyết. Tôi không thể chờ đợi mãi thế này được vì quá thiệt thòi. Biết bao công sức, tiền của tôi đã bỏ ra để khai hoang, cải tạo 30 ha đất rừng này. Tôi đã gửi đơn lên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị với mong muốn nhận được sự quan tâm của cấp cao hơn và có chỉ đạo giải quyết”, ông Minh bày tỏ.