Thời tiết từ ngày 16 đến 22/9: Mưa lớn cục bộ nhiều nơi, cảnh báo lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 16 đến ngày 19/9 Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị.

Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ trong tuần tới sẽ chủ yếu có mưa vừa, mưa to và dông vào chiều, tối. Những điểm mưa to xuất hiện cả ở đồng bằng và vùng núi. Có nơi mưa cục bộ với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi hơn 200mm.

Đáng chú ý tại Lào Cai, Yên Bái cũng là hai trong nhiều điểm sẽ có mưa to trong tuần tới. Cảnh báo người dân phải đề phòng lũ quét, sạt lở đất diện rộng.

Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại các vùng núi.(Ảnh minh họa)

Vì sau trận mưa lũ lịch sử, địa hình đất tại đây đã bị thay đổi nhiều. Cùng với đó việc mưa liên tiếp nhiều ngày đã khiến đất bị bão hòa. Nên những vụ sạt trượt đất có khả năng cao sẽ tiếp diễn. Người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời. Các vùng núi khác cũng hết sức cẩn trọng vì mức cảnh báo có thể thay đổi rất nhanh.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ sẽ phổ biến với hình thái thời tiết ban ngày nắng nóng, mưa dông về chiều và đêm. Nhiệt độ cao duy trì cả tuần từ 32 đến 34 độ. Có ngày nắng nóng trên 35 độ. Đến thứ 7 hạ nhiệt, thời tiết đỡ oi bức.

Trung Bộ mưa dông trên diện rộng từ ngày 16 đến ngày 19/9. Có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-70mm. Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất tại vùng đồi núi.

Tây Nguyên, Nam Bộ cũng có mưa to, gió giật mạnh vào buổi chiều và tối. Ban ngày trời nắng, oi bức nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Độ ẩm trong không khí cao.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/9/2024:

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thoi-tiet-tu-ngay-16-den-22-9-mua-lon-cuc-bo-nhieu-noi-canh-bao-lu-quet-449401.html