Trong bối cảnh chiến tranh Iran gây ra những tác động nghiêm trọng đối với các nền kinh tế vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút nhà đầu tư quốc tế và quảng bá Istanbul như một trung tâm tài chính mới trong khu vực.
Giữa những biến động địa chính trị mới, Hội nghị Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) trở thành nơi các cường quốc tầm trung tìm cách thích ứng với một nước Mỹ vừa không thể thiếu, vừa khó đoán định.
Dự án đề xuất xây tuyến đường sắt chạy từ châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục xuyên lãnh thổ Syria và kéo dài xuống Jordan, qua đó hình thành một hành lang kết nối các cảng Địa Trung Hải với Vùng Vịnh.
Ngày 20/4, Iran cho biết họ chưa có kế hoạch cho một vòng đàm phán mới với Mỹ, với lý do Washington thiếu cam kết đối với con đường ngoại giao.
Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref cảnh báo an ninh eo biển Hormuz không phải là 'miễn phí' trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Iran bị hạn chế.
Tehran nói rằng họ đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều tàu của Mỹ để đáp trả việc lực lượng Mỹ nổ súng và chặn bắt một tàu hàng của Iran.
Thủ tướng Canada Mark Carney coi quan hệ với Mỹ là 'điểm yếu', đồng thời công bố kế hoạch 1.000 tỷ USD để tái khởi động nền kinh tế.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lạc quan rằng, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ được gia hạn, qua đó tạo thêm thời gian cho các nỗ lực đối thoại giữa hai bên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về vụ việc trên mạng xã hội Truth Social, cho biết lính thủy đánh bộ Mỹ hiện đã kiểm soát hoàn toàn con tàu và đang kiểm tra hàng hóa trên đó.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các đồng minh tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến tổ chức vào tháng 7 để 'tái thiết lập quan hệ' với Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho khả năng Washington giảm mức độ can dự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một trong những lời đe dọa rõ ràng nhất từ trước đến nay khi nói rằng 'Nếu Iran không ký thỏa thuận này, cả đất nước sẽ bị phá hủy'.
Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lạc quan rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ được gia hạn khi hết hạn vào khoảng ngày 22/4.
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152), tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia đã thành công tốt đẹp. Chuyến công tác không chỉ khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên các diễn đàn nghị viện đa phương, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực chiến lược.
Các đánh giá của tình báo Mỹ cho thấy Iran vẫn kiểm soát tới 70% kho tên lửa và hơn 60% số bệ phóng so với trước chiến tranh bất chấp nhiều tuần không kích của Mỹ và Israel.
Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Italia và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 152 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Công an làm việc song phương với các đối tác Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng Thư ký IPU đánh giá cao uy tín của Quốc hội Việt Nam trong IPU cũng như việc Việt Nam tham dự IPU-152 ở cấp độ cao nhất, coi đây là đóng góp quan trọng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 18/4 cho biết, Tehran vẫn chưa ấn định thời điểm tiến hành vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Mỹ do Pakistan làm trung gian.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về cuộc khủng hoảng tái bùng phát quanh eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran.
Những ngày giữa tháng 4/2026, Istanbul dịu dàng trong nắng xuân, từng cơn gió ào ạt mang theo hơi mặn của biển tiết lạnh chuyển mùa.
Ngày 18/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152), hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia.
Tối 18-4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tối 18/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội, khép lại thành công chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện Thế giới, kết hợp triển khai các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia.
Ngày 18-4, tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF) ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine hiện không phải là ưu tiên hàng đầu của Mátxcơva, trong bối cảnh tiến trình do Mỹ làm trung gian vẫn đang rơi vào bế tắc.
Iran cảnh báo không tàu nào được rời khỏi vị trí neo đậu tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman, việc tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hợp tác với kẻ thù và tàu vi phạm sẽ bị tấn công.
Tối 18/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152, hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia.
Hôm nay (18/4), các ngoại trưởng của Pakistan, Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập gặp nhau tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF), nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Trung Đông.
Từ ngày 15 - 18/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Đại hội đồng IPU - 152, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 18/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã lên tiếng cáo buộc Israel viện cớ lý do an ninh để giành thêm lãnh thổ.
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152), tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia đã thành công tốt đẹp. Chuyến công tác không chỉ khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên các diễn đàn nghị viện đa phương, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực chiến lược.
Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc, làm việc với ông Ali Tezolmez, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cùng đại diện một số doanh nghiệp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đang quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Ninh Bình.
Ngày 18/4, quân đội Iran tuyên bố rằng Eo biển Hormuz đã 'trở lại trạng thái trước đây' với sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang.
Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya vừa diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, Kiev sẵn sàng hợp tác với Đức trong việc sản xuất máy bay không người lái chiến lược và các loại UAV khác, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh phát triển năng lực quốc phòng.
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya rằng '80% công việc đã hoàn thành', nhưng cả hai bên cần thể hiện sự linh hoạt đối với những khác biệt còn lại.
Việc Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ Giáo hoàng và Thủ tướng Vatican là sự kiện mang nhiều ý nghĩa. Hai bên hướng tới thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam với Tòa Thánh và chuyến thăm của Giáo hoàng tới Việt Nam.
Sáng 18/4/2026 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Istanbul lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chương trình tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Sáng 18/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, rời thành phố Istanbul lên đường về nước.
Trong các ngày từ 11 tới 17-4, nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italy. Kết thúc chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời báo chí về kết quả chuyến đi.
Đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ là điểm sáng trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường.
Nhân kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí tháp tùng Đoàn, THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO ĐẶNG HOÀNG GIANG khẳng định, kết quả chuyến công tác tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và hợp tác quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng vững mạnh, hội nhập tốt, tuân thủ pháp luật sở tại và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch QH Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy trao đổi đoàn, giao lưu giữa các nhóm nghị sỹ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, tối 17/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.