Thiện Long vươn lên từ quế
Thiện Long là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn, xã có tổng diện tích tự nhiên 16.726 ha (trong đó diện tích đất lâm nghiệp chiếm trên 90%), đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đồi rừng, đặc biệt là cây quế. Chính vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân phát triển và mở rộng diện tích loại cây này.

Người dân xã Thiện Long cắt tỉa cây quế
Gia đình anh Đặng Liên Tăng, thôn Tân Tiến là một trong những hộ phát triển hiệu quả mô hình trồng cây quế trên địa bàn xã. Năm 2012, sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, gia đình anh đã chủ động cải tạo đất đồi rừng để trồng hơn 3.000 cây quế trên diện tích khoảng 1 ha. Anh Tăng cho biết: Trong quá trình trồng và chăm sóc cây quế, tôi được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc rừng nên cây phát triển tốt. Năm 2025, rừng quế của gia đình tôi được khai thác đem lại thu nhập gần 400 triệu đồng. Nhận thấy lợi ích kinh tế từ cây quế, hiện gia đình tôi tiếp tục trồng mới trên diện tích đã khai thác và tiếp tục chăm sóc khoảng 5 ha đã được trồng từ năm 2014.
Không chỉ gia đình anh Tăng, hiện nay, hầu hết các hộ dân trên địa bàn thôn Tân Tiến đều trồng cây quế để phát triển kinh tế. Ông Đặng Quý Vượng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Tiến cho biết: Thôn có 109 hộ dân thì 100% số hộ có rừng quế với tổng diện tích trên 200 ha. Những năm qua, quế là cây trồng đem lại thu nhập chính cho bà con. Nhờ rừng quế, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, khá giả, tính đến hết năm 2025, toàn thôn còn 5 hộ nghèo, giảm 14 hộ so với năm 2024.
Cùng với thôn Tân Tiến, những năm qua, phong trào trồng cây quế đã phát triển mạnh tại các thôn trong xã Thiện Long. Cây quế đã trở thành cây trồng chủ lực ở đây. Một số thôn có diện tích quế nhiều như: Khuổi Nà, Khuổi Bổng, Hợp Thành, Thanh Bình…
Ông Hoàng Đăng Duy, Trưởng Phòng Kinh tế xã Thiện Long cho biết: Những năm qua, để khuyến khích người dân phát triển cây quế, xã đã tạo điều kiện thuận lợi để bà con tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để trồng, chăm sóc quế; tổ chức tập huấn để người dân có kiến thức, kinh nghiệm sản xuất. Cụ thể, hằng năm, xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 3 - 4 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng. Đến nay, tổng dư nợ của người dân trên địa bàn xã tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Gia đạt 57,2 tỷ đồng, với 866 hộ vay.
Nhờ sự định hướng của xã và sự chủ động của người dân, diện tích quế của xã được nâng lên, hiện là trên 1.400 ha, trở thành một trong những xã có diện tích quế lớn nhất của tỉnh. Trung bình mỗi năm, sản lượng khai thác vỏ quế của xã đạt trên 200 tấn, giá trị kinh tế đem lại 4 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở trồng và bán thô, hiện nay, xã đang từng bước phát triển chế biến sâu để nâng giá trị sản phẩm. Hiện địa bàn xã có 2 hợp tác xã chuyên thu mua, sơ chế, chế biến sản phẩm từ cây quế. Mỗi năm, các hợp tác xã thu mua hàng chục tấn vỏ, lá, cành quế từ các hộ dân. Ngoài ra, trong năm 2025, trên địa bàn xã có Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp quế thạch Tân Hòa đã phát triển sản phẩm túi thơm quế đạt tiêu chuẩn OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).
Có thể thấy, hiệu quả kinh tế từ cây quế đã và đang giúp nhiều người dân trên địa bàn xã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 12,64% năm 2024 xuống còn 4,86%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 38 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 5 triệu đồng so với năm 2024). Từ hiệu quả thiết thực đem lại, xã Thiện Long phấn đấu đến năm 2030, tăng diện tích cây quế toàn xã sẽ lên 2.500 ha, đồng thời hướng đến phát triển đa dạng các sản phẩm từ quế, qua đó góp phần nâng cao giá trị cây quế, đem lại thu nhập ổn định cho bà con.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thien-long-vuon-len-tu-que-5077825.html











