Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

Đó có thể được coi là tư duy mới, quan điểm mới, yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đi đôi với nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh khẩn trương hoàn thiện trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 gần đây.

Sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc tại Công ty TNHH Alim Global, Cụm công nghiệp Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy.

(baophutho.vn) - Đó có thể được coi là tư duy mới, quan điểm mới, yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đi đôi với nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh khẩn trương hoàn thiện trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 gần đây. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo phải thay đổi, cần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên cơ sở 6 nguyên tắc chính. Điều này cho thấy sự “cộng hưởng” hài hòa, mạnh mẽ giữa tinh thần quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với tư duy nhạy bén, sáng suốt, bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp với hiện thực khách quan để có những quyết sách lớn, kịp thời, làm “kim chỉ Nam” cho công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Hiện nay, từ sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cuộc chiến chống COVID-19 đang có những chuyển biến tích cực, về cơ bản tình hình dịch bệnh trên phạm vi cả nước vẫn đang được kiểm soát, một số địa phương khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh đã thực hiện việc nới lỏng sau thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả, cần tiếp tục xây dựng, vận hành đồng bộ, chặt chẽ các kịch bản phòng, chống dịch linh hoạt, thích ứng với điều kiện, tình hình mới. Vì vậy, cùng với sự sát sao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị cao, Thủ tướng yêu cầu phải kết hợp hài hòa giữa tổng thể và cụ thể, giữa phổ biến và đặc thù, chính sách chung nhưng tổ chức thực hiện phải linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng nơi, phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm...
Đề cập đến yêu cầu của công tác phòng, chống dịch hiệu quả song hành với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng khẳng định, chúng ta đang xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, trong đó nhấn mạnh đến 6 nguyên tắc phải quán triệt để xây dựng hướng dẫn này: Y tế là trụ cột, là trung tâm; kinh tế là cơ sở, là nền tảng; dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên; vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn. Có thể coi đây là những “nguyên tắc vàng”, định hình nên phương châm hành động nhất quán, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, đảm bảo để vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, từng bước nới lỏng vừa tập trung phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong bối cảnh tình hình đang có những bước chuyển động mới. Thủ tướng cũng thêm một lần nhấn mạnh quan điểm coi người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân, vì thế phải làm tốt hơn, chủ động hơn công tác thông tin, tuyên truyền theo phương châm “dân biết - dân hiểu - dân tin - dân theo - dân làm” để nhân dân đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, tiêm vắc xin và tự giác tuân thủ các biện pháp, yêu cầu phòng, chống dịch. Cùng với đó, phải tăng cường phòng chống việc xuyên tạc, đưa tin giả, tin xấu, thông tin võ đoán, gây nghi ngờ, mất đoàn kết, nhất là gây hoang mang, nhụt chí trong lực lượng tuyến đầu, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm...Ở tỉnh ta, các kịch bản cho công tác phòng, chống dịch đã và đang được vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tiễn, phù hợp theo từng cấp độ. Đơn cử, gần đây, ngày 21/9/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4253/UBND-KGVX cho phép tiếp tục nới lỏng, điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới không chỉ thể hiện sự linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Việc cho phép cụ thể một số hoạt động, loại hình kinh doanh dịch vụ, khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, nhà hàng, quán ăn, uống, hoạt động TDTT không tập trung đông người nơi công cộng... được hoạt động trở lại trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy định phòng, chống dịch đã khẳng định quan điểm nhân văn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu vì an toàn sức khỏe, đời sống của nhân dân. Đi cùng với đó, việc quy định cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi vào địa bàn tỉnh (đối với người đến/trở về tỉnh theo mục đích cá nhân; đối với cán bộ, công chức, viên chức đi lại thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cấp có thẩm quyền, các nhà đầu tư, lãnh đạo, chuyên gia, người lao động tại các doanh nghiệp theo xác nhận của doanh nghiệp, giáo viên, học sinh tham gia giảng dạy, học tập theo xác nhận của các trường; đối với phương tiện giao thông “luồng xanh”; với người mới hoàn thành cách ly y tế tập trung ở các địa phương khác trở về lưu trú tại Phú Thọ) càng thể hiện quan điểm nhất quán, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh: Nới lỏng chứ không thả lỏng, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.Rõ ràng, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ mà còn là đòi hỏi tất yếu để tạo ra cơ chế thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo cho việc thực hiện thành công mục tiêu kép vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, góp phần tạo đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn sức khỏe, tính mạng và hạnh phúc của nhân dân.

Hoàng Anh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/van-de-hom-nay/202110/thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-benh-179922