Thích dùng thuốc sốt rét trị COVID-19, tại sao Brazil vẫn chưa động đến 2 triệu liều Mỹ tặng?

Giới chức Brazil cho biết 2 triệu liều thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine mà Mỹ tặng hai tháng trước để ngừa COVID-19 vẫn chưa được dùng tới.

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 15/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh CNN, số thuốc này vẫn đang ở thành phố Sao Paulo và chưa được dùng tới kể từ khi đến Brazil vào ngày 31/5. Một cựu Bộ trưởng Y tế nước này cho rằng sau cùng có thể số thuốc này sẽ bị tiêu hủy.

Tại Brazil, nhiều người vẫn đang tin thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine giúp họ chống chọi tốt trước đại dịch COVID-19 dù xuất hiện các nghiên cứu chứng minh dùng loại thuốc này thậm chí còn phản tác dụng. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro khẳng định thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine đã giúp ông bình phục sau 2 tuần nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi Bộ Y tế Brazil khuyến khích các bác sĩ kê đơn thuốc này để điều trị các ca mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ, thậm chí là cho phụ nữ đang mang thai.

Vậy tại sao ở một quốc gia đang có số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt từng ngày và người dân tin dùng thuốc sốt rét để trị bệnh thì món quà 2 triệu liều hydroxychloroquine vẫn để nguyên trong kho?

Lô thuốc của Mỹ tới Brazil vào ngày 31/5. Vào thời điểm đó, Nhà Trắng tuyên bố số thuốc này sẽ được sử dụng dự phòng để giúp bảo vệ các y tá, bác sĩ và chuyên gia y tế Brazil trước virus SARS-CoV-2. Thuốc cũng được dùng để điều trị người dân Brazil mắc bệnh.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Brazil Renato Strauss, số thuốc Mỹ gửi đang được cất tại một trung tâm giao nhận vận tải gần sân bay Sao Paulo. Tuy nhiên, cách đóng gói số thuốc này đã khiến giới chức Brazil gặp khó trong phân phối.

Thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine mà Mỹ tặng được đóng theo dạng gói gồm 100 viên nén 400mg. Hiệp hội Thư ký Y tế Brazil CONASS cho hay cần phải chia nhỏ gói thuốc rồi mới có thể phân phối. Công việc chia nhỏ này cần thực hiện tại phòng thí nghiệm của quân đội Brazil ở Rio de Janeiro cũng như các phòng thí nghiệm khác.

Thuốc hydroxychloroquine tại hiệu thuốc ở Provo, Utah, Mỹ ngày 20/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù ông Strauss không chỉ rõ lý do vì sao Brazil vẫn chưa chia nhỏ các gói thuốc, song các chuyên gia cho rằng quá trình này sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian.

Món quà mà Mỹ tặng cho Brazil đến đúng lúc quốc gia Nam Mỹ này đang “bội thực” thuốc hydroxychloroquine. Mỗi năm quân đội và Chính phủ Brazil đều có một lượng dự trữ nhất định thuốc trị sốt rét cho người dân nước này, song do thông tin thuốc có công dụng trong việc điều trị COVID-19, cả hai đã đẩy mạnh sản xuất và thậm chí còn đặt hàng số lượng lớn thành phần thuốc từ Ấn Độ trong tháng 4 vừa qua.

Tuân thủ hướng dẫn khoa học, nhiều bác sĩ Brazil đã ngưng kê đơn thuốc hydroxychloroquine cho bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát gần đây, hơn nửa số bác sĩ tham gia trả lời cho biết họ cảm thấy bị sức ép khi bệnh nhân yêu cầu được dùng thuốc hydroxychloroquine.

Cựu Bộ trưởng Y tế Luiz Mandetta trước đó bị Tổng thống Bolsonaro sa thải vào hồi tháng 4 đã miêu tả nhu cầu dùng thuốc hydroxychloroquine đem đến “hy vọng sai lầm”.

“Điều này chỉ mang đến hy vọng sai lầm. Người nghèo khó có cơ hội tiếp cận hệ thống y tế và ít nhất họ có loại thuốc này để bấu víu vào. Nó như kiểu một loại giả dược vậy. Đây là lựa chọn chính trị, không liên quan sức khỏe. Tổng thống Bolsonaro kêu gọi người dân dùng thuốc này để họ có thể trở lại làm việc”.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Bolsonaro cho biết sử dụng thuốc hydroxychloroquine hay không là vấn đề giữa bệnh nhân và bác sĩ, nhưng khẳng định loại thuốc này đã giúp ông hồi phục sau 2 tuần mắc COVID-19.

Ông Mandetta tin rằng món quà của Mỹ sẽ bị tiêu hủy sau một vài năm nữa. Ông nói: “Tôi nghĩ không có đủ người dùng số thuốc này. Chúng có thể được lưu trữ tại một số phòng thí nghiệm, sân bay hoặc có thể sẽ bị tiêu hủy”.

Pedro Archer - Giám đốc Liên đoàn Bác sĩ Rio de Janeiro - cảnh báo việc quá tập trung vào thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine đã khiến chính phủ xao nhãng thu mua những loại thuốc khác mà bệnh nhân mắc COVID-19 cũng cần. Ông nói: "Midazolam, fentanyl, noradrenaline – những thuốc cần thiết cho các bệnh nhân đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực, hệ thống y tế lúc nào cũng thiếu chúng. Nếu Mỹ muốn giúp Brazil, xin hãy gửi đến những loại thuốc này, thay vì hydroxychloroquine”.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thich-dung-thuoc-sot-ret-tri-covid19-tai-sao-brazil-van-chua-dong-den-2-trieu-lieu-my-tang-20200805154638285.htm