Thị xã Sa Pa: Nhạc quán bar 'tra tấn' khu dân cư

Theo phản ánh của người dân khu phố Cầu Mây, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, từ 18 giờ hôm trước đến 1 giờ hôm sau, nơi đây đều bị 'tra tấn' bởi tiếng nhạc xập xình rất lớn phát ra từ quán bar Treet Sa Pa (số 036 Cầu Mây) và Alexandros III Sa Pa (số 42 Cầu Mây). Điều đáng nói, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng thực trạng này vẫn diễn ra.

Cuộc sống đảo lộn vì tiếng ồn

6 năm nay, hiếm đêm nào gia đình ông Cung Trấn Đông ở tổ 6, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa được ngủ một giấc trọn vẹn. Nhà sát vách với quán bar Treet Sa Pa nên đêm nào cả gia đình ông cũng bị tiếng nhạc ầm ĩ, chát chúa "tra tấn". Ông Đông bức xúc cho biết: Đêm nào cũng vậy, quán mở nhạc từ chiều hôm trước đến 1 - 2 giờ sáng hôm sau, nhiều lúc tiếng nhạc lớn đến mức rung cả nhà. Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, phải thường xuyên sử dụng thuốc an thần mới ngủ được. Không chỉ vậy, các cháu của tôi đang tuổi đi học, do tiếng ồn quá lớn không thể tập trung để học bài. Nhiều đêm không ngủ được, tôi gọi điện báo Công an thị xã, lãnh đạo UBND phường để can thiệp, tuy nhiên, chỉ được một lúc, rồi đâu lại vào đấy.

Quán bar tra tấn người dân bằng tiếng nhạc mở với âm lượng lớn khiến nhiều người dân khu vực tổ 6, tổ 7 của phường Sa Pa không thể ngủ ngon.

Ông Đông cho biết thêm: Trước đây, số nhà 036 Cầu Mây cho một quán ăn thuê, tuy nhiên, sau 1 thời gian được “hô biến” thành quán bar như bây giờ. Sự việc này trong các cuộc họp tổ dân phố đã được người dân tổ dân phố số 6 và số 7, phường Sa Pa phản ánh rất nhiều lần. Thậm chí, tại cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo UBND phường tiếp nhận ý kiến của người dân, đã lập biên bản xử lý với cơ sở nhưng chỉ được vài ngày, tình trạng ồn ào lại tái diễn. Bức xúc vì thường xuyên bị “tra tấn” bởi tiếng nhạc lớn, ông Đông đã nhiều lần gửi “đơn kêu cứu” các cơ quan chức năng.

Lá đơn kêu cứu của ông Cung Trấn Đông được gửi đến nhiều cơ quan chức năng.

Lá đơn kêu cứu của ông Cung Trấn Đông được gửi đến nhiều cơ quan chức năng.

Gia đình chị Phạm Thị Nụ thuê nhà của ông Đông được hơn 1 năm nay để kinh doanh hàng ăn. Chị Nụ cho biết: "Cùng là người kinh doanh nên chúng tôi đã nhiều lần sang nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng nhận lại là thái độ phớt lờ của chủ quán bar".

Cách đó không xa là cửa hàng của chị Đào Khánh Linh, chuyên kinh doanh dịch vụ massage, tắm lá thuốc. Chị Linh cho hay: Quán bar Alexandros III Sa Pa (số 42 Cầu Mây) sử dụng tầng 1 để kinh doanh bia, cafe nhạc nhẹ nhưng khu vực tầng 2 lại là hình thức kinh doanh vũ trường, thường xuyên mở nhạc lớn làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tôi, bởi hầu hết khách du lịch tìm đến dịch vụ massage để nghỉ ngơi, thư giãn. Nhạc lớn khiến nhiều khách tỏ ra khó chịu.

“Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã phản ánh vấn đề này đến chính quyền địa phương, tuy nhiên đến nay chưa thấy tình trạng trên được chấn chỉnh” - chị Linh cho biết thêm.

Cuốn sổ ghi chép của ông Đông với những dòng “nhật ký” chi tiết từng ngày, từng giờ quán bar hoạt động sai giờ quy định, mở nhạc quá công suất.

Cuốn sổ ghi chép của ông Đông với những dòng “nhật ký” chi tiết từng ngày, từng giờ quán bar hoạt động sai giờ quy định, mở nhạc quá công suất.

Chia sẻ với phóng viên, các hộ dân đều hoàn toàn ủng hộ việc kinh doanh của các cơ sở nhưng mong muốn hoạt động này phải tuân thủ quy định của pháp luật, không được mở quá giờ cho phép, đảm bảo đủ các điều kiện về cách âm, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống trong khu vực.

Cần xử lý dứt điểm
Có mặt tại tuyến phố Cầu Mây, thị xã Sa Pa lúc 19 giờ ngày 14/2, phóng viên Báo Lào Cai ghi nhận vào thời điểm này cả hai quán bar trên tuyến đường đã mở nhạc hết công suất, đặc biệt là quán bar Treet Sa Pa có không gian mở với tiếng nhạc lớn dội thẳng vào khu dân cư nhằm thu hút, lôi kéo khách hàng, khiến người đi đường cũng tỏ ra bức xúc.

Hai quán bar nằm ở trung tâm tuyến đường Cầu Mây.

Hai quán bar nằm ở trung tâm tuyến đường Cầu Mây.

Trao đổi với phóng viên Báo Lào Cai, bà Trịnh Thị Huệ, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa thừa nhận, thời gian qua, lãnh đạo phường đã tiếp nhận ý kiến của cử tri về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ hai quán bar trên đường Cầu Mây. Sau khi nhận được đơn phản ánh, UBND phường đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu quán mở nhạc vừa phải, đúng quy định trong quá trình hoạt động. Cơ sở cũng đã ký cam kết sẽ mở nhạc vừa phải để không làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, hiện tại các cơ sở này vẫn chưa khắc phục việc âm thanh mở lớn như lời hứa nên gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

UBND phường Sa Pa đã nhiều lần lập biên bản xử lý các cơ sở, tuy nhiên vẫn chưa giải quyết được triệt để.

UBND phường Sa Pa đã nhiều lần lập biên bản xử lý các cơ sở, tuy nhiên vẫn chưa giải quyết được triệt để.

Bà Huệ cho biết thêm: Trên địa bàn phường Sa Pa hiện có 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, karaoke. Trong thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với Công an thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh trên. Quan điểm của phường là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che vi phạm để chấn chỉnh việc kinh doanh không chỉ ở 2 quán bar trên mà cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện khác trên địa bàn phường.

Điều 24 Nghị định 103/2009/NĐ-CP quy định kinh doanh bar, vũ trường phải đảm bảo các điều kiện: Phòng khiêu vũ trong vũ trường phải có diện tích từ 80 m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200 m trở lên, đảm bảo các điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy, nổ. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên. Trang - thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ đảm bảo tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng; phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương.

Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ 25/8/2022. Tại Mục 2.1 (Thông tư 39/2010/TT-BTNMT) về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực đặc biệt (khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác) là: 55dBA (từ 6 h - 21 h) và 45dBA (21 h - 6 h). Còn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là: 70dBA (từ 6 - 21 h) và 55dBA (21 h - 6 h). Nếu vượt mức quy chuẩn cho phép, cá nhân có thể bị phạt nhẹ nhất là cảnh cáo và cao nhất là phạt 160 triệu đồng.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364665-thi-xa-sa-pa-nhac-quan-bar-tra-tan-khu-dan-cu