Thị trường chứng khoán: Khởi động tuần đầu năm mới tích cực

Thị trường chứng khoán trong nước tuần đầu năm mới diễn biến tích cực. Chỉ số VN-Index duy trì đà tăng 4 phiên liên tiếp, nối dài chuỗi tăng 6 phiên và vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng đang do dự tuần cuối năm. Thanh khoản cũng cải thiện khá tốt, bất chấp việc khối ngoại quay lại bán ròng. Thị trường dự kiến sẽ giằng co rung lắc trước áp lực chốt lời và cần vượt qua áp lực này để tích lũy, tiến tới xu hướng mới.

Thị trường chứng khoán trong nước khởi động tuần đầu năm mới 2024 khá tốt cả về điểm số và thanh khoản. Tâm lý nhà đầu tư trong nước cải thiện phần nào giúp thanh khoản chung cả tuần tăng khá mạnh. Dòng tiền nội đã thắng thế giúp thị trường vượt qua áp lực chốt lời ngắn hạn và diễn biến bán ròng trở lại của khối ngoại.

Kết thúc tuần, chỉ số VN-Index tăng +2,19% so với tuần cuối năm 2023 lên mức 1.154,68 điểm, với điểm nhấn là phiên giao dịch có thanh khoản đột biến trên “1 tỷ USD”. Như vậy, về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index lần lượt vượt lên các đường giá trung bình MA200 phiên trên đồ thị ngày và tuần tương ứng các vùng kháng cự quanh 1.130 điểm và 1.150 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng duy trì sắc xanh trong tuần đầu năm mới, nhưng mức tăng nhẹ hơn với +0,74% lên mức 232,76 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán trong tuần cải thiện khá rõ rệt nhờ dòng tiền của nhà đầu tư trong nước. Trong tuần giao dịch, thanh khoản trên HOSE đạt 89.028 tỷ đồng, tăng +15,8% so với tuần trước, điểm nhấn của thanh khoản tuần qua là phiên tăng đột biến ngày 4/1 với giá trị giao dịch vượt mốc “tỷ đô”. Bên cạnh đó, nhóm VN30 cũng được quan tâm hơn, khi điểm số tăng đi kèm với giá trị giao dịch tăng khá tốt.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán trong tuần cải thiện khá rõ rệt nhờ dòng tiền của nhà đầu tư trong nước. Trong tuần giao dịch, thanh khoản trên HOSE đạt 89.028 tỷ đồng, tăng +15,8% so với tuần trước, điểm nhấn của thanh khoản tuần qua là phiên tăng đột biến ngày 4/1 với giá trị giao dịch vượt mốc “tỷ đô”.

Nhiều nhóm ngành cho thấy diễn biến tích cực trong tuần đầu năm. Điểm nhấn là nhóm cố phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng với tâm lý tích cực từ thông tin tăng trưởng tín dụng gần đạt chỉ tiêu năm 2023 và mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2024. Theo đó, các cổ phiếu ngân hàng đã có diễn biến tích cực vượt trội, đa số mã tăng tốt với thanh khoản đột biến mạnh như: MBB (+9,92%), VCB (+7,35%), OCB (+7,15%), CTG (+7,01%), SHB (+6,94%)...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán lại có diễn biến phân hóa hơn với SSI (+4,12%), HCM (+3,55%)... nhờ các thông tin tăng vốn và kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng, thì đa số lại chịu áp lực điều chỉnh, thanh khoản trên mức trung bình như: TFS (-3,25%), VFS (-3,03%), VIX (-2,05%)...

Các cổ phiếu nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có diễn biến phân hóa mạnh, nổi bật với NTL (+8,61%), NDN (+4,12%), NHA (+3,81%)… còn lại đa số biến động điều chỉnh nhẹ, thanh khoản ở mức trung bình như: HDG (-2,54%), SCR (-1,62%), NBB (-1,62%), NVL (-1,17%)...

Các nhóm ngành khác cũng có diễn biến tương tự, cải thiện nhưng có sự phân hóa mạnh và khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Khối ngoại khởi động tuần đầu năm không thực sự tích cực. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài sau những phiên mua ròng cuối năm 2023 đã quay lại bán ròng. Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trong tuần là khá lớn với mức 1.191 tỷ đồng trên toàn thị trường. Nếu tính lũy kế từ đầu năm 2023 tới nay, khối ngoại đã bán ròng lên tới 23.996 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán trong nước tuần đầu năm đón nhận khá nhiều thông tin tích cực cả trong nước và quốc tế. Ở trong nước, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm 2023 tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13,5% và định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Ngân hàng Nhà nước cũng đã phân bổ chỉ tiêu tín dụng khá “cởi mở” cho các ngân hàng thương mại ngay từ đầu năm, cho thấy quyết tâm thúc đẩy dòng tiền vào nền kinh tế.

Ở trên thế giới, Biên bản cuộc họp tháng 12/2023 được công bố ngày 3/1/2024, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã kết luận rằng, việc cắt giảm lãi suất có thể xảy ra vào năm 2024, mặc dù không cung cấp nhiều thông tin về thời điểm điều đó có thể xảy ra.

Quay lại với thị trường chứng khoán trong nước, mặc dù áp lực chốt lời khá lớn khi thị trường đã tăng 6 phiên liên tiếp và nhanh chóng vượt các ngưỡng kháng cự quan trọng, tuy nhiên, tâm lý thị trường đang dần cải thiện, dòng tiền ngắn hạn đang gia tăng khá tốt và điều đáng chú ý là dòng tiền có vẻ quan tâm nhiều hơn tới các cổ phiếu bluechips.

Nhà đầu tư nội cùng dòng tiền nội sẽ quyết định xu thế của thị trường trong ngắn hạn. Hiện tại, chỉ số VN-Index vẫn đang gặp ngưỡng cản tại mốc 1.160 điểm và có khả năng sẽ giằng co tích lũy quanh ngưỡng này. Thị trường cần động lực từ dòng tiền mua chủ động để vượt qua áp lực chốt lời ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán tuần tới (8 -12/1) dự kiến sẽ không có nhiều thông tin vĩ mô quan trọng tác động lớn, nhưng dòng tiền sẽ hướng theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp quý IV và cả năm 2023 dần dần hé lộ. Với tâm lý cải thiện như hiện nay, thị trường vẫn đang có kỳ vọng vượt qua được áp lực chốt lời, khi dòng tiền mua chủ động có dấu hiệu “nhập cuộc nhẹ”.

Nhà đầu tư nội cùng dòng tiền nội sẽ quyết định xu thế của thị trường trong ngắn hạn. Hiện tại, chỉ số VN-Index vẫn đang gặp ngưỡng cản tại mốc 1.160 điểm và có khả năng sẽ giằng co tích lũy quanh ngưỡng này. Thị trường cần động lực từ dòng tiền mua chủ động để vượt qua áp lực chốt lời ngắn hạn.

Theo đánh giá của chuyên gia SHS, đà tăng tích cực của VN-Index tiếp tục được duy trì, tuy nhiên động lực tăng không mạnh mẽ khi VN-Index gặp ngưỡng cản ngắn hạn quanh mốc 1.150 điểm. Diễn biến của thị trường tích cực, nhưng có thể VN-Index sẽ cần thêm thời gian tích lũy thêm trước khi vượt ngưỡng cản.

Trong ngắn hạn, VN-Index trong các phiên tới có thể có rung lắc; còn về trung hạn VN-Index sẽ cần tiến tới khu vực cân bằng để hình thành nền tích lũy mới. Các chuyên gia SHS kỳ vọng thị trường sẽ hình thành nền tích lũy trong biên độ 1.150 - 1.250 điểm.

“Thị trường đang trong nhịp tăng ngắn hạn và thoát khỏi kênh tích lũy, nhưng trong ngắn hạn VN-Index có thể có rung lắc quanh ngưỡng cản này. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng khi VN-Index tiệm cận ngưỡng mới, bởi thị trường rất dễ điều chỉnh và rung lắc quanh ngưỡng này” - chuyên gia SHS cho hay.

Còn theo SSI Research, nhịp tăng trưởng duy trì nhưng VN-Index vẫn chưa vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn 1.160 điểm. Những chỉ báo kỹ thuật vẫn ở vùng tín hiệu tích cực. Trước khi bứt phá qua vùng 1.160 điểm, chỉ số VN-Index vẫn cần tích lũy và dự kiến vùng dao động hẹp dần 1.150 - 1.158 điểm./.

Thái Duy

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thi-truong-chung-khoan-khoi-dong-tuan-dau-nam-moi-tich-cuc-143122.html