Thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 1/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi đất nền dần sôi động trở lại, trong khi căn hộ chững lại và bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục trầm lắng do thanh khoản thấp.
Thị trường bất động sản đang phục hồi nhưng còn chậm. Lãi suất tăng, tín dụng chưa thông, chi phí đầu vào leo thang khiến doanh nghiệp dè dặt, người mua cân nhắc. Dòng tiền vẫn có nhưng chưa vào được thị trường.
Thị trường nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một khởi đầu năm 2026 với tổng cộng 3.840 căn hộ và 231 căn nhà liền thổ được chào bán mới trong quý I/2026, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước.
Dù giá căn hộ tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung cao cấp áp đảo, thị trường đang xuất hiện dấu hiệu chững lại khi giao dịch giảm và người mua trở nên thận trọng hơn.
Sau giai đoạn tăng nóng với những quyết định xuống tiền mang tính 'đu theo đám đông', thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Khi chi phí vốn tăng, rủi ro bộc lộ và các công cụ quản lý phát huy hiệu quả, tâm lý FOMO dần nhường chỗ cho cách tiếp cận thận trọng và dài hạn hơn.
Giá chào bán nhà ở cao tầng tại Hà Nội đang neo cao với sự xuất hiện nhiều dự án thuộc phân khúc cao cấp. Theo đó, trong quý I/2026, giá trung bình chào bán mới chung cư Hà Nội đạt hơn 123 triệu/m²…
Theo báo cáo mới nhất của JLL Việt Nam, trong quý I/2026, thị trường Hà Nội đón nhận khoảng 5.300 căn hộ và 164 nhà liền thổ mới với hơn 30 dự án có quỹ căn mới, chủ yếu tại các khu vực cạnh và ngoài vành đai 3 có hạ tầng đang phát triển.
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2026 còn nhiều biến động, đặc biệt là mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao và khó dự đoán, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh sâu sắc.