Thi tìm hiểu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân (tỉnh An Giang) vừa tổ chức hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm 'Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; với sự tham gia tranh tài của 20 thí sinh. Kết quả, ban tổ chức trao 11 giải cho các thí sinh đạt điểm cao. Thí sinh Trần Thị Diễm My, đảng viên Chi bộ Thanh tra huyện đạt giải nhất.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi.

Hơn 11.000 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

Theo Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, từ đầu năm 2023 đến nay, đồng bào Công giáo các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện, bác ái với hơn 11.000 tỷ đồng. Một số họ đạo và bà con giáo dân đã hiến đất, đóng góp kinh phí để mở rộng trường lớp, sân chơi cho trẻ em nông thôn, mở đường, lót đan, thắp sáng đèn tại các vùng quê. Ủy ban đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố trong khu vực còn vận động đồng bào tích cực đóng góp chăm lo giáo dục, y tế cho người nghèo; tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Nông dân trồng mía ở Hậu Giang gặp khó

Đến tháng 11, nông dân tỉnh Hậu Giang thu hoạch được hơn 2.100 ha trong tổng số 3.285 ha mía đã xuống giống để bán mía chục (mía làm nước giải khát). Trước đó, việc nhà máy đường Phụng Hiệp tạm dừng sản xuất trong vụ này làm cho người trồng mía thêm lo lắng. Ngoài giá mía chục đang giảm mạnh (từ 1.800-2.000 đồng/kg, xuống còn 1.000-1.100 đồng/kg), thì tiến độ thu hoạch mía chục cũng khá chậm, bình quân mỗi tuần, nông dân chỉ bán được từ 70-80 ha. Với tình hình thu hoạch như hiện nay, phải hơn 3 tháng nữa mới đốn hết diện tích mía còn lại.

Cần Thơ sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết về quy hoạch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giai đoạn 2023-2025, sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp phường, gồm: An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều.

Người trồng mía lo lắng vì nhà máy đường đóng cửa, giá thu mua giảm.

Giai đoạn 2026-2030, có 5 đơn vị hành chính sẽ được sắp xếp, gồm: phường Ba Láng của quận Cái Răng; xã Đông Thắng, xã Thới Đông của huyện Cờ Đỏ; thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh và một đơn vị hành chính cấp huyện là Phong Điền. Theo phương án được duyệt, Cần Thơ sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số phường Ba Láng vào huyện Phong Điền để thành lập đơn vị hành chính mới là thị xã Phong Điền.

Hợp long cầu sông Ông Đốc

Sau gần hai năm thi công, cầu sông Ông Đốc đã hoàn thành các hạng mục quan trọng và chính thức hợp long. Cầu sông Ông Đốc (huyện Trần Văn Thời) là một trong ba dự án thành phần 1 thuộc Dự án tuyến trục Đông-Tây của tỉnh Cà Mau.

Các nhịp của cầu đã nối liền nhau từ bờ nam sang bờ bắc sông Ông Đốc.

Cầu có tổng chiều dài hơn 1.400m, thuộc dự án nhóm B, tổng kinh phí xây dựng hơn 600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, cầu bắc qua sông Ông Đốc sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thi-tim-hieu-tac-pham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post782255.html