Thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát: Trái chủ vui mừng nhận tiền chi trả đợt 1

Trái chủ vui mừng nhận tiền chi trả đợt 1 vụ án Vạn Thịnh Phát; họ đã phải chờ đợi trong nhiều tháng để được thi hành án.

Ngày 25-6, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã thông tin về kết quả tổ chức thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát.

Cục THADS TP.HCM đã chi trả đợt 1 với tổng số tiền hơn 7.464 tỉ đồng, trong đó đã chi trả cho 7.022 tỉ đồng/40.271 người; chưa chi trả hơn 441 tỉ đồng/2.837 người.

Số tiền được thanh toán theo tỉ lệ 24,81% cho mỗi người được nhận trên số tiền được thi hành án theo các phụ lục của bản án.

Trái chủ "vui sao khi nhận được tiền"

Tại các nhóm trên mạng xã hội Facebook, nhiều người là trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát đã chia sẻ ảnh chụp giao dịch ngân hàng, thể hiện đã nhận được tiền thi hành án trong vụ án Trương Mỹ Lan, từ tài khoản của Cục THADS TP.HCM. Họ bày tỏ sự vui mừng khi nhận được tiền thi hành án sau thời gian dài chờ đợi.

 Một bài đăng chia sẻ đã nhận được tiền thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh chụp màn hình

Một bài đăng chia sẻ đã nhận được tiền thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với PLO, bà TTH (ngụ Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết vào đầu năm 2021 và giữa năm 2022, bà đã ký kết mua hai lô trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (mã ADC-2018.09).

Sau nhiều tháng chờ đợi, tính từ khi tòa xét xử đến khi bản án có hiệu lực và cung cấp thông tin trái chủ để nhận tiền thi hành án cho Cục THADS TP.HCM, đến sáng nay, bà H đã nhận được tiền. Số tiền đợt này là 150 triệu đồng (tương ứng 24,81% trên số tổng số tiền bà mua trái phiếu).

"Dù mới chỉ nhận được khoảng 1/4 số tiền đã bỏ ra mua trái phiếu nhưng tôi cảm thấy rất vui và hy vọng sắp tới các cơ quan nhanh chóng xử lý khối tài sản trong vụ án để thu tiền về trả cho người dân" - bà H nói.

Việc tổ chức thi hành án dựa trên Bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM; bản án sơ thẩm ngày 17-10-2024, gồm các mã trái phiếu: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong Bản án tòa án đã xét xử, Cục THADS TP.HCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện việc chi tiền thi hành án.

Tương tự, hai trái chủ Việt kiều là TCTJoel và TCXH Elisabeth cho biết mua 520 triệu đồng trái phiếu ở mã ADC-2018.09. Hai người đã ủy quyền thông qua luật sư ở Việt Nam để làm các thủ tục thi hành án.

Ông TCTJoel và bà TCXH Elisabeth bày tỏ niềm mừng và cảm ơn cơ quan thi hành án đã nỗ lực và quyết liệt để nhanh chóng tổ chức thi hành án cho các trái chủ. Ông TCTJoel và bà TCXH Elisabeth mong cơ quan chức năng sớm chi trả các đợt tiếp theo.

Nỗ lực tổ chức thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát

Trong thời gian qua, Cục THADS TP.HCM đã huy động toàn bộ nhân sự tập trung rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, nguồn tiền chi trả, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin để tổ chức chi trả tiền thi hành án nhanh và chính xác.

 Một buổi làm việc của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM và các đơn vị liên quan để xây dựng phần mềm phục vụ quá trình tổ chức thi hành án vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: CẨM TÚ

Một buổi làm việc của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM và các đơn vị liên quan để xây dựng phần mềm phục vụ quá trình tổ chức thi hành án vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: CẨM TÚ

Trước giai đoạn thi hành án Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã chuyển về Cục THADS TP.HCM 1.461 tỉ đồng. Cục đã nỗ lực tổ chức thi hành án, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thi hành nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức phải trả cho bà Trương Mỹ Lan số tiền 5.785 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Cục THADS TP tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền và xử lý các tài sản đảm bảo của bà Trương Mỹ Lan để đảm bảo thi hành án.

2.573 trái chủ nhanh chóng cung cấp thông tin để nhận tiền

Đáng chú ý, Cục THADS TP.HCM đã thông báo đến 2.573 trường hợp trái chủ được thi hành án nhưng chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản nhanh chóng gửi đơn theo hướng dẫn:

(i) Đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án trên Trang thông tin điện tử Cục THADS TP.HCM và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản (bản chính);

(ii) Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức);

(iii) Giấy xác nhận thông tin tài khoản Ngân hàng (bản sao y);

Đơn đề nghị các trái chủ gửi về Cục THADS TP hoặc gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt để tổng hợp gửi về Cục.

SONG MAI

HỮU ĐĂNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thi-hanh-an-vu-van-thinh-phat-trai-chu-vui-mung-nhan-tien-chi-tra-dot-1-post857080.html