Thi công 'nước rút' dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng
Với mục tiêu lắp đặt tổ máy 2 vào ngày 7/10, các đơn vị thi công trên công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm mốc tiến độ quan trọng này.

Lắp đặt bánh xe công tác tổ máy 2 Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.
Trong đó, Công ty cổ phần LILAMA 10 - đơn vị phụ trách lắp đặt tổ máy - cũng huy động hàng trăm cán bộ, kỹ sư, thi công ba ca liên tục, phấn đấu hòa lưới điện nhà máy vào dịp 19/12 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 19/8 vừa qua, tổ máy 1 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã chính thức hòa lưới điện, góp thêm một nguồn điện quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Vượt qua nhiều khó khăn
Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng được bố trí bên bờ phải tuyến đập Thủy điện Hòa Bình, có quy mô công suất 480MW (2x240MW), tổng mức đầu tư 9.220 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 1/2021 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, liên danh tổng thầu: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần Xây dựng 47, LILAMA 10, khi hoàn thành cung cấp khoảng 488 triệu kw giờ/năm.
Dự án được đầu tư xây dựng nhằm tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hằng năm vào mùa lũ của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện. Đồng thời, dự án còn góp phần nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia, giảm chi phí vận hành, cường độ làm việc của 8 tổ máy hiện hữu, qua đó giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNPMB1) Bùi Phương Nam, để đạt được mốc tiến độ như hiện nay, các đơn vị thi công và chủ đầu tư đã vượt qua nhiều khó khăn. Trước hết là khởi công trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cùng với sự cố sạt lở tại hố móng bố trí nhà máy thủy điện mở rộng, phải dừng thi công gần 1 năm. Tiếp đến là việc vừa thi công vừa phải bảo đảm an toàn đập và các công trình công cộng chung quanh, mặt bằng tổ chức thi công của dự án nhỏ, hẹp và ngay sát nhà máy đang hoạt động cũng là những rào cản ảnh hưởng đến tiến độ.
Vào giai đoạn thi công nước rút, công trường lại gặp khó khăn khi bắt đầu vào mùa mưa, khiến tiến độ công việc bị gián đoạn do nền đất trơn trượt, không bảo đảm an toàn thi công. Để khắc phục khó khăn, EVNPMB1 đã bàn bạc cùng các nhà thầu tổ chức thi công ba ca liên tục, tranh thủ ngày nghỉ, làm việc xuyên lễ, Tết và cả ca đêm để bù lại tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn của dự án.
Một trong những hạng mục quan trọng đã được các nhà thầu hoàn thành là tháo dỡ đê quây và thi công kênh dẫn vào cửa nhận nước. Việc này phụ thuộc lớn vào sự điều tiết mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình. Công tác này được triển khai từ ngày 15/2 và hoàn thành vào ngày 15/6, tuy nhiên trong tháng 5, thời tiết mưa nhiều đã gây không ít khó khăn cho quá trình thi công. Do đó, chủ đầu tư và các nhà thầu đã nỗ lực vượt khó, tổ chức thi công hiệu quả, bố trí tăng cường ca kíp, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, bám sát tiến độ đề ra.
“Cùng với đó, EVN đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, Công ty TNHH một thành viên Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia để điều tiết mực nước hồ Hòa Bình phù hợp từng thời điểm, góp phần tạo điều kiện thi công thuận lợi, bảo đảm “mục tiêu kép” về vận hành hiệu quả sản xuất điện và tiến độ gấp rút của dự án”, Giám đốc EVNPMB1 Bùi Phương Nam chia sẻ.
Tăng tốc công tác lắp đặt tổ máy
Hiện nay, công tác trọng tâm của Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng là lắp đặt tổ máy. Việc lắp đặt tổ máy - trái tim của nhà máy - tại dự án này được đánh giá khó khăn hơn nhiều so với những công trình thủy điện trước đây. Chỉ huy trưởng công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng LILAMA 10 Bùi Bình Nhưỡng cho biết, thông thường lắp đặt một tổ máy công suất lớn như vậy mất khoảng 7-8 tháng, nhưng với yêu cầu gấp rút, đơn vị đã hoàn thành chỉ trong hơn 5 tháng, nhất là trong điều kiện mặt bằng thi công tổ máy nhỏ hẹp cùng áp lực về tiến độ.
Thời gian cao điểm, LILAMA 10 đã huy động khoảng 600 cán bộ, kỹ sư, người lao động, chia ba ca bốn kíp mới có thể hoàn thành mốc tiến độ đưa tổ máy 1 hòa lưới điện thành công vào ngày 19/8 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chào mừng 80 năm Quốc khánh.
Tại gian lắp đặt tổ máy, từng tốp kỹ sư LILAMA 10 đang tập trung lắp đặt các thanh từ tính vào Rotor tổ máy 2. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng với độ chính xác rất cao. Kỹ sư Hoàng Văn Trung LILAMA 10 cho biết, Rotor tổ máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng nặng 585 tấn (sau khi tổ hợp nặng khoảng 620 tấn), được tổ hợp từ hàng nghìn chi tiết, trong đó đa số lắp đặt ngay tại gian máy, do đó, việc bố trí nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị sao cho hiệu quả nhất rất quan trọng. Cùng với đó, các đơn vị phải tiến hành vệ sinh, căn chỉnh khu vực giếng Tuabin máy phát nhằm phục vụ công tác lắp đặt tổ máy 2 một cách suôn sẻ. Hiện nay, khối lượng thi công tổ máy 2 đạt khoảng hơn 80%, đã sẵn sàng cho công tác lắp đặt Rotor dự kiến vào ngày 7/10 sắp tới.
Chia sẻ với chúng tôi về thời điểm “căng như dây đàn” này, Chỉ huy trưởng Bùi Bình Nhưỡng cho biết, nhiều tháng qua chưa về thăm nhà, mặc dù chỉ cách công trường mấy chục ki-lô-mét. Các cán bộ, kỹ sư, người lao động LILAMA 10 tại dự án Hòa Bình mở rộng đều sẵn sàng gác lại việc riêng, tập trung dồn sức để sớm đưa dự án về đích đúng hẹn. Đây vừa là mệnh lệnh, đồng thời là quyết tâm của người thợ lắp máy vì dòng điện của đất nước. Thậm chí khi Tổng công ty tổ chức sơ kết tại Đà Nẵng hồi tháng 7 vừa qua, các cán bộ thuộc dự án Hòa Bình mở rộng đã được đặt vé và phòng, nhưng để bảo đảm tiến độ, tất cả anh em tại dự án đều vui vẻ ở lại, tiếp tục công việc, luôn bám sát công trường bất kể ngày và đêm.
“May mắn là đội ngũ về thủy điện của đơn vị đều rất kinh nghiệm, từng trải qua nhiều công trình trước đây cho nên công tác tổ hợp, lắp đặt tổ máy diễn ra tốt đẹp”, anh Nhưỡng thông tin thêm.
Giám đốc EVNPMB1 Bùi Phương Nam đánh giá, công tác lắp đặt, hiệu chỉnh tổ máy tại Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng đang được tiến hành đúng tiến độ, hiệu quả. Việc đưa tổ máy 1 hòa lưới điện và sắp tới là lắp đặt thành công, an toàn Rotor tổ máy 2 sẽ quyết định thời điểm phát điện, góp phần đưa toàn bộ dự án vào vận hành thương mại đúng tiến độ dịp 19/12 sắp tới. Điều này một lần nữa khẳng định năng lực, trình độ của chủ đầu tư cũng như các nhà thầu trong nước khi tham gia triển khai xây dựng các công trình đầu mối công nghiệp trọng điểm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước.