Therese Johaug giành HCV đầu tiên tại Olympic Bắc Kinh 2022

Therese Johaug ăn mừng chiến thắng. Nguồn: Reuters

* Nữ VĐV Hà Lan lập kỷ lục Olympic trượt băng tốc độ 3.000m

VĐV Therese Johaug của Na Uy về đích với thời gian, mang về tấm HCV đầu tiên ở các nội dung trượt tuyết băng đồng.

VĐV Therese Johaug của Na Uy giành chiếc HCV đầu tiên tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sau khi về nhất ở nội dung 15km trượt tuyết băng đồng của nữ với thành tích 44 phút 13 giây 07.

Ở nội dung vốn là thế mạnh của đoàn thể thao Na Uy tại Thế vận hội lần này, Therese Johaug được đánh giá cao nhất đã không ngoài dự đoán khi bỏ xa các đối thủ để cán đích đầu tiên, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên ở nội dung trượt tuyết băng đồng và cũng là tấm HCV đầu tiên tại Olympic năm nay.

Tấm HCV này đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Johaug. Nữ VĐV xinh đẹp người Na Uy từng đoạt HCV tiếp sức tại Olympic mùa Đông 2010 tại Vancouver (Canada), 1 HCB và 1 HCĐ tại Olympic mùa Đông 2014 tại Sochi (Nga), sau đó cô không được tham gia Olympic mùa Đông 2018 tại Pyeongchang (Hàn Quốc) do bị đình chỉ thi đấu vì sử dụng chất cấm.

Cuộc đua tranh HCB diễn ra gay cấn với phần thắng thuộc về nữ VĐV Natalia Nepryaeva của Nga với thành tích chỉ hơn 0,3 giây so với VĐV giành HCĐ là Teresa Stadlober của Áo.

Ở môn trượt băng tốc độ 3.000m, nữ VĐV 29 tuổi của Hà Lan Irene Schouten bị bỏ lại phía sau ở quãng đường 1.400m, nhưng sau đó cô đã xuất sắc có màn bức tốc ngoạn mục trong cuộc đua đầy kịch tính với đối thủ Francesca Lollobrigida của Ý để giành HVC, đồng thời phá kỷ lục Olympic với thành tích 3 phút 56 giây 93.

VĐV người Hà Lan Irene Schouten. Nguồn: nypost.com

VĐV người Hà Lan Irene Schouten. Nguồn: nypost.com

Thành tích của Schouten đã vượt qua mốc 3 phút 57 giây 70 mà VĐV người Đức Claudia Pechstein xác lập ở nội dung này tại Thế vận hội mùa Đông 2002 ở TP Salt Lake (Mỹ).

Schouten bày tỏ sự phấn kích: "Tôi đã gặp rất nhiều áp lực và sau đó tôi đã vượt qua được, vì vậy tôi rất hạnh phúc. Kỷ lục đó tồn tại quá lâu. Tôi rất vui vì bây giờ tôi đã vượt qua nó".

Lollobrigida giành HCB với thời gian 3 phút 58,06 giây, trong khi HCĐ thuộc về Isabelle Weidemann của Canada, với thời gian 3 phút 58,64 giây.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/270569/therese-johaug-gianh-hcv-dau-tien-tai-olympic-bac-kinh-2022.html