Thêm yêu công việc nhờ sống gần dân bản

Năm 2017, sau khi hoàn thiện chương trình đại học tại Học viện Lục quân 1, Đại úy Đinh Văn Tuấn về nhận công tác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên). Từ lúc giữ chức vụ đại đội trưởng đến nay là tiểu đoàn trưởng, trên cương vị nào đồng chí Tuấn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại úy Đinh Văn Tuấn chia sẻ: 'Với tôi, được sống gần dân bản biên giới là những bài học quý giá giúp tôi thêm yêu và hoàn thành công việc của mình'.

Dù bận nhiều công việc nhưng 3 năm liên tiếp, Đại úy Đinh Văn Tuấn đều sắp xếp thời gian thực hiện nhiệm vụ làm công tác dân vận. Mường Nhé là huyện biên giới xa xôi, phức tạp về an ninh trật tự. Xác định nhiệm vụ quan trọng nên trước mỗi đợt hành quân, trên cương vị tiểu đoàn trưởng, đồng chí Tuấn đều xây dựng kế hoạch sát với tình hình hoạt động địa bàn đóng quân. Điều làm anh nhớ nhất là vào làm nhiệm vụ ở xã biên giới Nậm Vì, huyện Mường Nhé.

 Đại úy Đinh Văn Tuấn (người đội mũ mềm) và chiến sĩ giúp dân bản sửa đường giao thông.

Đại úy Đinh Văn Tuấn (người đội mũ mềm) và chiến sĩ giúp dân bản sửa đường giao thông.

Bà con phần lớn là người Mông, dân trí thấp, lúc ấy xuất hiện nhiều thành phần xấu, thường xuyên kêu gọi bà con theo các tà đạo và thành lập nhà nước Mông. Cứ thấy bộ đội đến nhà tuyên truyền là nhiều người bỏ trốn lên rừng. Các anh xác định phải rất gần dân, bám dân, thường xuyên gần gũi các già làng, trưởng bản và những người có uy tín để tuyên truyền cho bà con không nghe lời kẻ xấu. Đồng thời, đơn vị tham mưu với chính quyền xã đào tạo nguồn và phát triển đảng viên ở các bản. Đến nay, địa bàn đã xóa tình trạng bản trắng đảng viên. Các đảng viên ở bản trở thành những người tuyên truyền tích cực đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước rất hiệu quả.

Vừa trở về sau chuyến dân vận hướng tây mùa khô năm 2019-2020, Đinh Văn Tuấn chia sẻ: “Công tác dân vận bảo vệ biên giới hướng tây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, gian khổ nhưng với cán bộ, chiến sĩ chúng tôi cũng là cơ hội để rèn luyện mình trưởng thành. Niềm vui đọng lại đó là cuộc sống dân bản thay đổi, tình cảm quân dân thêm gắn bó”.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/them-yeu-cong-viec-nho-song-gan-dan-ban-608828