Thêm một doanh nghiệp gia nhập thị trường tài sản số, đặt trụ sở tại Hà Nội

Ngày 30/9/2025, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) chính thức được thành lập, đánh dấu sự góp mặt của một thành viên mới trên 'sân chơi' tài sản số.

Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 20, tòa LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ tư vấn đầu tư. Ông Nguyễn Duy Phong giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

LPEX khởi đầu với vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng, do ba cổ đông sáng lập góp vốn. Trong đó, ông Dương Văn Quyết nắm giữ 40% cổ phần, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Vũ Phát Đạt cùng sở hữu 30% còn lại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, ông Dương Văn Quyết (sinh năm 1989) từng xuất hiện trong danh sách cổ đông muốn chuyển nhượng 16,8% vốn của CTCP Tập đoàn Thaigroup cho CTCP Thaiholdings (HNX: THD) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nhưng kế hoạch này sau đó không được thực hiện.

Thaigroup vốn có mối liên hệ mật thiết với Thaiholdings, trước đây từng do Thaiholdings sở hữu trên 80% cổ phần và hiện giảm xuống còn 48%.

Sau khi Nghị quyết 05 được ban hành, cộng đồng doanh nghiệp, các định chế tài chính và giới đầu tư đều dõi theo việc Bộ Tài chính cấp phép cho sàn giao dịch tài sản mã hóa đầu tiên. Theo quy định, trong vòng 6 tháng kể từ khi sàn đầu tiên đi vào hoạt động, toàn bộ nhà đầu tư trong nước sẽ phải chuyển giao dịch về hệ thống nội địa. Đây được coi là thời điểm vàng để các doanh nghiệp chuẩn bị trước, đón đầu cơ hội.

LPEX không phải là trường hợp đơn lẻ. Trước đó, một loạt tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn đã nhanh chóng đăng ký pháp nhân liên quan đến “sàn giao dịch tài sản mã hóa”.

HDBank (HDB) đã rót vốn, sở hữu 15% tại CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX), bên cạnh các cổ đông trong hệ sinh thái Sovico như Chứng khoán HD (HDBS), Galaxy Pay và Galaxy Technology Services.

Chứng khoán VIX tham gia lập CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIEX).

VPBankS góp vốn thành lập CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX).

Techcom Securities (TCBS) cũng có động thái tương tự với CTCP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

Đáng chú ý, SSI đã đi trước một bước khi thành lập công ty con SSID và ký kết hợp tác công nghệ blockchain, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tham gia thị trường tài sản số ngay khi cơ chế chính thức mở ra.

Trước đó, Công ty Cổ phần Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange có vốn điều lệ lên tới 10.000 tỷ đồng cũng mới được thành lập.

Vimexchange có tổng cộng 8 cổ đông sáng lập. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex góp 5.000 tỷ đồng, sở hữu 50% vốn. Công ty Chứng khoán Hòa Bình – thành viên trong hệ sinh thái Vimedimex – rót thêm 200 tỷ đồng, chiếm 2% vốn. Các cổ đông khác gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hòa Bình (10%), Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa (6%), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (5%), Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 (15%) và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế (2%).

Đáng chú ý, trong danh sách cổ đông còn có sự góp mặt của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, đơn vị “nhà vàng” tại Hà Nội, với vốn góp 1.000 tỷ đồng, tương ứng 10% cổ phần.

Người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970. Bà Loan đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của công ty.

Nhị Hà

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/them-mot-doanh-nghiep-gia-nhap-thi-truong-tai-san-so-dat-tru-so-tai-ha-noi-152392.html