Trong quý II/2026, tổng giá trị lãi trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 19,3 nghìn tỷ đồng, tăng so với quý trước và cùng kỳ, phần lớn tập trung ở nhóm phi ngân hàng.
Nhà đầu tư cá nhân tuần qua mua ròng 3.508,7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 680,5 tỷ đồng qua khớp lệnh. Khối ngoại cũng mua ròng qua khớp lệnh 1.224,3 tỷ đồng.
Mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của ngành ngân hàng đang bước vào cao điểm. Không chỉ là các kế hoạch kinh doanh tham vọng, năm nay còn ghi nhận làn sóng chia cổ tức ở mức cao hiếm thấy, khiến cổ đông thêm phần kỳ vọng. Tặng quà khi tham dự đại hội cũng tiếp tục được nhiều nhà băng duy trì, tạo thêm sức hút cho các kỳ họp.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp khởi sắc trong tháng 3/2026 với hơn 16.300 tỷ đồng phát hành thành công, song áp lực đáo hạn gần 176.000 tỷ đồng và rủi ro chậm trả vẫn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm bất động sản.
Loạt ngân hàng đang đẩy mạnh chính sách cổ tức cao kết hợp phát hành cổ phiếu thưởng. Lượng cổ phiếu mới 'bơm' vào thị trường chứng khoán trong năm 2026 sẽ lên tới con số hàng tỷ đơn vị.
Danh sách doanh nghiệp có lượng cổ phiếu lưu hành lớn nhất thị trường chứng kiến sự áp đảo của nhóm ngân hàng. Trong đó, Vietcombank và MBBank đã vượt mốc 8 tỷ cổ phiếu, mở ra cả cơ hội thanh khoản lẫn rủi ro pha loãng.
Mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngân hàng năm 2026 đang chứng kiến một điểm chung nổi bật: làn sóng chia cổ tức ở mức cao đi kèm với các kế hoạch tăng vốn quy mô lớn...
Sắc xanh tương đối áp đảo ở nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là cổ phiếu dòng chứng khoán. Tuy nhiên, đây cũng lại là nhóm cổ phiếu bị khối ngoại tập trung bán ròng.
Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì khi giá hợp đồng tương lai các kỳ hạn đều cao hơn VN30-Index và VN100-Index nhưng thu hẹp so với hôm qua ở một số hợp đồng.
Chỉ còn ít giờ nữa, FTSE Russell sẽ công bố kết quả rà soát nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam (dự kiến vào rạng sáng 8/4). Thời khắc được chờ đợi suốt nhiều năm qua đang đến rất gần, thị trường nghe ngóng, giao dịch trong trạng thái trầm lắng.
Sau ba phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã lấy lại sắc xanh mong manh trong phiên giao dịch ngày 7/4, song thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các yếu tố bất định.
Thanh khoản thị trường lao dốc xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, chỉ đạt 16.600 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát và khiến VN-Index giằng co quanh tham chiếu.
Phiên giao dịch ngày 7/4, thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi nhẹ sau 3 phiên giảm liên tiếp khi VN-Index tăng 2,55 điểm, lên mức 1.677,54 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản toàn thị trường tiếp tục giảm, chỉ đạt hơn 16.435 tỷ đồng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng hơn 780 tỷ đồng.
Thị trường tài chính toàn cầu duy trì trạng thái thận trọng khi thời hạn chính sách quan trọng từ phía Tổng thống Trump đang đến gần. Trong bối cảnh đó, điểm nhấn nổi bật là giá dầu thế giới tăng mạnh, trong khi các thị trường chứng khoán vận động dè dặt với biên độ hẹp.
Càng gần đến thời hạn chót mà Tổng thống Trump đưa ra, thị trường càng thận trọng, chỉ có giá dầu thế giới lại tăng vọt. VN-Index sáng ny biến động rất nhẹ trên nền thanh khoản thấp kỷ lục.
Giá trị bán ròng trên cả ba sàn xấp xỉ 94 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm qua.
HDBank vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 30.000 tỷ đồng, tăng 41% svck. Ngân hàng cũng có kế hoạch chi trả cổ tức 2025 bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối, song song với phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ với tổng tỷ lệ phát hành dự kiến khoảng 30%.
Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HOSE: HDB) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, khẳng định bước chuyển sang chu kỳ tăng trưởng mới với nền tảng vốn vững mạnh, hiệu quả cao và quản trị rủi ro chặt chẽ.
Trong phiên thị trường chứng khoán không mấy tích cực, khối ngoại bất ngờ chuyển hướng mua ròng hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó, VPL được khối này mua ròng hơn 4.000 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 31/3, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực với sắc xanh lan tỏa tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Thanh khoản 3 sàn tăng rõ rệt so với phiên trước, trong khi khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 541 tỷ đồng.
Mùa đại hội đồng cổ đông năm 2026 đang chứng kiến xu hướng rõ nét trong ngành Ngân hàng. Các nhà băng ưu tiên chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt, đồng thời đẩy mạnh các kế hoạch tăng vốn quy mô lớn nhằm củng cố nền tảng tài chính và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phiên giao dịch ngày 27-3, lực cầu gia tăng vào cuối phiên đã giúp VN-Index tăng hơn 28 điểm, vượt mốc 1.672 điểm.
Giá cổ phiếu BSR đã giảm tới 25% trong hai tuần trở lại đây. Phiên hồi phục của cổ phiếu này có sự hỗ trợ đáng kể của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.
Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng điểm tích cực trên diện rộng, song đà đi lên đã suy yếu rõ rệt về cuối phiên khi dòng tiền trở nên thận trọng. Thanh khoản sụt giảm mạnh, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trước những tín hiệu chưa đủ rõ ràng để xác nhận xu hướng.
Mặc dù kết phiên cả chỉ số lẫn cổ phiếu đều tăng tốt trên diện rộng nhưng đà tăng chiều nay đã đuối hơn buổi sáng. Thanh khoản phiên chiều cũng giảm mạnh 23%, xuống mức thấp kỷ lục 10 tháng cho thấy tâm lý đã bớt hưng phấn.
Tự doanh hôm nay mua ròng 520.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 547.1 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 583 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 477,4 tỷ đồng.
Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay, với giá trị bán ròng đạt 505,1 tỷ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là quy mô bán ròng đã thu hẹp đáng kể nhờ giao dịch sôi động ở cả chiều bán và chiều mua.
Lệnh bán tháo xuất hiện ở tất cả các nhóm ngành khiến cho bảng điện HoSE bị nhấn chìm trong sắc đỏ phiên 23-3.
Sáng 23/3, thị trường chứng khoán đã giảm mạnh khi VN-Index mất hơn 34 điểm, áp lực bán lan rộng trên diện rộng. Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế giải ngân, ưu tiên quản trị rủi ro.
Hàng loạt doanh nhân trong nước ghi nhận mức sụt giảm tài sản lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng, từ khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bùng nổ vào cuối tháng 2.
Danh sách 7 ứng viên HĐQT Nam A Bank nhiệm kỳ 20262031 có phần lớn là lãnh đạo đương nhiệm, bên cạnh hai gương mặt mới giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.
Sau một năm 2025 bứt phá với tốc độ tăng trưởng tài sản dẫn đầu hệ thống, Nam A Bank tiếp tục trình cổ đông kế hoạch kinh doanh giàu tham vọng, hướng đến củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng quy mô lớn.
Trước thềm mùa Đại hội đồng cổ đông năm 2026, bên cạnh câu chuyện tăng vốn điều lệ, hoạt động bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài và các thương vụ M&A mới đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, mở ra cơ hội cho dòng vốn quốc tế quay trở lại hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Báo cáo tài chính cho thấy Sài Gòn Phú Minh tiếp tục ghi nhận thua lỗ trong năm 2025, nối dài chuỗi lợi nhuận âm kể từ 2023. Doanh nghiệp hiện còn gần 500 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dự kiến đáo hạn vào tháng 4/2026.
Trong tuần này từ ngày 16-20/3, có 301 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 103 doanh nghiệp trên HoSE; 73 doanh nghiệp trên HNX và 125 doanh nghiệp trên UPCoM.
Sau 2 phiên tăng điểm với mức 4,6%, đà hồi phục của VN-Index đã bị gãy trong phiên giao dịch ngày 12.3, mất gần 19 điểm, lực chốt lời đã lộ rõ.
So với tháng 1 trước đó, số tài khoản mở mới giảm mạnh chủ yếu do tháng 2 là tháng nghỉ lễ Tết nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày.