Thêm hai đoàn tàu metro số 1 được nhập về Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 20/6 tại cảng Khánh Hội, nhà thầu Hitachi đã triển khai bốc dỡ hai đoàn tàu số 4 và số 5 của tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) từ tàu vận chuyển Pulang Tala xuống các xe chuyên dụng.

Quang cảnh khu vực bốc dỡ đoàn tàu số 4 và số 5 của tuyến metro số 1 tại cảng Khánh Hội. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Quang cảnh khu vực bốc dỡ đoàn tàu số 4 và số 5 của tuyến metro số 1 tại cảng Khánh Hội. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

(Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Toa xe đầu tiên của đoàn tàu số 4 được đặt thành công trên xe siêu trường, siêu trọng. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Toa xe đầu tiên của đoàn tàu số 4 được cẩu khỏi tàu vận chuyển Pulang Tala và đặt xuống xe chuyên dụng. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Toa xe đầu tiên của đoàn tàu số 4 được cẩu khỏi tàu vận chuyển Pulang Tala. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Các chuyên gia, công nhân thực hiện nối cáp vào khung để cẩu toa xe khỏi tàu vận chuyển Pulang Tala. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Các chuyên gia, công nhân kiểm tra an toàn sau khi toa xe được đặt xuống xe chuyên dụng. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Quang cảnh khu vực bốc dỡ đoàn tàu số 4 và số 5 của tuyến metro số 1 tại cảng Khánh Hội. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/them-hai-doan-tau-metro-so-1-duoc-nhap-ve-thanh-pho-ho-chi-minh/721292.vnp