'Thế trận lòng dân' từ những mô hình sinh kế bền vững
Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (Công ty 15) là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đóng chân tại Lâm Đồng, có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS) xây dựng sinh kế bền vững, góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân' bền vững.

Cán bộ Công ty 15 hướng dẫn gia đình chị H’Yuốt kỹ thuật chăm sóc đàn dê, góp phần phát triển sinh kế bền vững
Thông qua các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với thực tế, đơn vị đã góp phần giảm nghèo bền vững, đồng thời củng cố “thế trận lòng dân” trên địa bàn. Tại các xã Quảng Sơn, Quảng Hòa và Tà Đùng, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công ty 15 xuống thôn, bon trao bò, dê giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh cho bà con đã trở nên quen thuộc, qua đó tạo niềm tin, động lực để người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.
Cuối tháng 11 vừa qua, gia đình ông Y Siêng ở bon N’Doh, xã Quảng Sơn rộn ràng niềm vui khi được hỗ trợ 2 con bò giống. Tuổi đã cao, sức lao động hạn chế, trước đây, cuộc sống của gia đình ông còn gặp nhiều khó khăn. 2 con bò giống được trao tặng không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là “của để dành”, mở ra hướng phát triển sinh kế lâu dài cho gia đình.
Ông Y Siêng phấn khởi cho biết: “Được bộ đội trao bò giống, lại được hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh, gia đình tôi rất vui vì có thêm điểm tựa để phát triển kinh tế, cố gắng nuôi bò sinh sản, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống lâu dài”.
Không chỉ riêng gia đình ông Y Siêng, nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã Quảng Sơn cũng có những chuyển biến tích cực nhờ các mô hình sinh kế do Công ty 15 triển khai. Tại bon Sa Nar, từ 6 con dê giống được hỗ trợ hơn 1 năm trước, đến nay, đàn dê của gia đình chị H’Yuốt đã phát triển lên 11 con. Nhờ được hướng dẫn cách làm chuồng trại, lựa chọn thức ăn và phòng bệnh, đàn dê sinh trưởng tốt, sinh sản đều, trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.
Giai đoạn 2022 - 2024, Công ty 15 đã hỗ trợ gần 300 hộ dân tham gia các mô hình phát triển kinh tế như: chăn nuôi bò, dê, heo sinh sản; trồng cây dược liệu trong nhà màng; cải tạo vườn cà phê bằng phương pháp cưa ghép. Các mô hình đều được nghiên cứu, lựa chọn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán sản xuất của từng địa phương, giúp người dân dễ tiếp cận, từng bước làm chủ kỹ thuật và duy trì hiệu quả lâu dài.
Riêng trong năm 2025, công ty đã bàn giao vật tư, con giống cho 144 hộ nghèo và cận nghèo tại các xã Quảng Sơn, Quảng Hòa và Tà Đùng. Cụ thể, 144 hộ được hỗ trợ 144 con bò giống cùng vật tư chăn nuôi, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm 81,7%, còn lại là vốn đối ứng của Công ty 15 và các hộ dân tham gia dự án. Đây là hợp phần thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi”, do công ty làm đại diện chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Đại tá Nguyễn Phúc Thuần - Phó Giám đốc Công ty 15 cho biết, những năm qua, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Việc hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng DTTS không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm của doanh nghiệp quân đội đối với Nhân dân trên địa bàn đứng chân.
Đánh giá hiệu quả dự án, ông Phạm Văn Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho rằng, các mô hình sinh kế do Công ty 15 triển khai đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao ý thức tự lực vươn lên, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân.












