'The Magic Hand' hỗ trợ người khuyết tật

Với mong muốn mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt cho người khuyết tật, dự án 'The Magic Hand' - giải pháp thiết kế ngón tay giả hỗ trợ người khuyết tật, do 4 sinh viên Đại học Duy Tân thực hiện đã xuất sắc giành giải Nhì tại chung kết ASEAN Entrepreneurship Hackathon 2025 tổ chức tại Indonesia (tháng 11/2025).

Dự án “The Magic Hand” của nhóm sinh viên Đại học Duy Tân xuất sắc giành giải nhì chung cuộc. Ảnh: NVCC

Dự án “The Magic Hand” của nhóm sinh viên Đại học Duy Tân xuất sắc giành giải nhì chung cuộc. Ảnh: NVCC

Thành công của dự án không chỉ thể hiện năng lực sáng tạo của sinh viên Việt Nam mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng.

Giải pháp công nghệ nhân văn

Cuộc thi ASEAN Entrepreneurship Hackathon 2025 thu hút 40 dự án đến từ 19 trường đại học trong khu vực. Dự án “The Magic Hand” của Đại học Duy Tân có 4 thành viên gồm: Nguyễn Ngọc Anh Quyền (chuyên ngành Cơ - Điện tử chuẩn PNU), Đào Đức Anh Hoàng (chuyên ngành Quản trị khách sạn và du lịch), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (chuyên ngành Khoa học máy tính) và Đoàn Lê Anh Thư (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh).

Nguyễn Ngọc Anh Quyền, trưởng nhóm chia sẻ, ý tưởng “The Magic Hand” xuất phát từ thực tế có nhiều người bị khuyết tật ngón tay do các vấn đề về sức khỏe như đái tháo đường, gout hay tai nạn nghề nghiệp. Có thể nhiều người không quá bận tâm đến các lóng tay bị cụt nhưng một số người lại gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày và cần dùng đủ các phần của 5 ngón tay như khi chơi đàn piano, guitar hay các công việc phức tạp...

Vì vậy, nhóm nghiên cứu thiết kế sản phẩm ngón tay giả, mong muốn tạo ra giải pháp dễ thay thế với chi phí thấp, giúp người khuyết tật thoải mái và tự tin khi dùng.

Theo nhóm sinh viên, “The Magic Hand” là giải pháp tạo ngón tay giả hỗ trợ khôi phục chức năng cầm nắm, được thiết kế theo dạng mô-đun, từng bộ phận có thể tháo rời và dễ tùy chỉnh theo từng người. Sản phẩm sử dụng vật liệu cho phép khả năng chịu tải lên đến 10kg, có thể thực hiện những động tác gập, duỗi tự nhiên đến 90%. Đây là các thông số mà trước đây, người khuyết tật Việt Nam chỉ có thể tiếp cận thông qua các sản phẩm nhập khẩu giá cao.

Vì thế ngay khi xác định cách thức triển khai ý tưởng, nhóm tiến hành quét và thu thập dữ liệu sinh trắc học của nhiều trường hợp khuyết tật khác nhau để tạo ra bộ tiêu chuẩn kích thước phù hợp với người Việt.

“Đây là thử thách lớn nhất của nhóm vì mỗi người khuyết tật có tình trạng và kích thước ngón tay khác nhau, khó thiết kế một mẫu chung. Nhóm đã khắc phục bằng lấy kích thước sinh trắc của vài người để làm mẫu, sau đó thu thập dữ liệu thực tế, mô phỏng 3D và thử nghiệm nhiều phiên bản, liên tục điều chỉnh để sản phẩm phù hợp và an toàn hơn”, bạn Anh Quyền chia sẻ.

Theo Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, từ dữ liệu này, từng bộ phận của ngón tay giả được thiết kế lại bằng phần mềm mô phỏng 3D cho phép kiểm tra độ bền, sức chịu tải và độ linh hoạt trước khi bước sang giai đoạn sản xuất. Sau khi vượt qua các bài kiểm tra kỹ thuật, sản phẩm được đưa vào giai đoạn thử nghiệm, người khuyết tật trực tiếp sử dụng và phản hồi về độ thoải mái, tính thẩm mỹ, khả năng cầm nắm cũng như mức độ hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày.

Để tạo nên một sản phẩm có chất lượng ổn định, an toàn và giá thành hợp lý, nhóm đã xây dựng quy trình sản xuất dựa trên 2 nền tảng chính là công nghệ in 3D, và gia công cơ khí. Nhờ vậy, sản phẩm ngón tay giả của dự án “The Magic Hand” có thể tùy chỉnh theo kích thước của mỗi người, mang lại cảm giác như “bàn tay thật”. Người dùng có thể tiếp tục làm việc trong các nghề đòi hỏi thao tác cầm nắm linh hoạt, tự ăn uống, làm việc mà không cần sự trợ giúp của người khác.

Một trong những sản phẩm được nhóm nghiên cứu và phát triển. Ảnh: NVCC.

Một trong những sản phẩm được nhóm nghiên cứu và phát triển. Ảnh: NVCC.

Hướng tới khả năng tiếp cận rộng rãi

Trực tiếp hướng dẫn nhóm, PGS.TS Vũ Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ & Kỹ thuật, Đại học Duy Tân cho rằng, yếu tố then chốt giúp dự án tạo được dấu ấn và thuyết phục giám khảo tại vòng chung kết ASEAN Entrepreneurship Hackathon 2025 là ý tưởng dự án xuất phát từ vấn đề thật và nhu cầu thật của cộng đồng. Đặc biệt hướng đến cộng đồng người khuyết tật, qua đó tạo giá trị nhân văn rõ ràng, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển bền vững của khu vực ASEAN.

Anh Quyền cho biết thêm, thời gian tới nhóm tiếp tục hoàn thiện thiết kế, nghiên cứu cải tiến tính thẩm mỹ, đồng thời mở rộng thử nghiệm thực tế tại các bệnh viện lớn. Nhóm cũng dự định hỗ trợ những người bị tai nạn mất ngón tay bằng cách tặng một số sản phẩm mẫu, vừa giúp họ phục hồi chức năng vừa tạo hiệu ứng lan tỏa. Song song đó, nhóm sẽ tối ưu chi phí và quy trình sản xuất, hướng tới ứng dụng công nghệ in 3D kim loại để rút ngắn thời gian chế tạo. Về lâu dài, nhóm đặt mục tiêu hợp tác với các đơn vị y tế và tổ chức hỗ trợ người khuyết tật nhằm đưa sản phẩm ra thị trường và phục vụ cộng đồng một cách bền vững.

NHẬT HẠ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/the-magic-hand-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-3315885.html