Vụ việc hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) kêu gọi hỗ trợ gạo, gas để tổ chức bữa ăn cho học sinh nhà xa trường đang đặt ra vấn đề về những học sinh phải ở lại trường nhưng chưa thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ.
UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc Trường THCS Võ Nguyên Giáp vận động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ bữa ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là phù hợp quy định.
Tại Báo cáo số 7706/BC-UBND ngày 3/9 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Điện Biên đồng thời đề nghị xây thêm trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã khó khăn.
UBND tỉnh Điện Biên xác nhận Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp đã đăng bài kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho học sinh nhà xa trường. Tỉnh cho biết việc vận động nguồn lực hợp pháp là phù hợp quy định.
UBND tỉnh Điện Biên vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh trên địa bàn. Trong đó, tỉnh Điện Biên khẳng định, việc hiệu trưởng trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) kêu gọi ủng hộ gạo, chất đốt phục vụ bữa ăn cho học sinh có nhà ở xa, điều kiện đi lại khó khăn là phù hợp với quy định pháp luật.
Sau Công điện của Thủ tướng, Điện Biên rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh và kiến nghị đầu tư trường nội trú tại địa bàn khó khăn.
Từ lời kêu gọi hỗ trợ học sinh vùng cao ở Điện Biên, Thủ tướng yêu cầu rà soát chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn trên toàn quốc.
Trước thềm năm học mới, khi nhiều học sinh háo hức chuẩn bị sách vở trở lại trường, tại một ngôi trường vùng cao ở Điện Biên, thầy hiệu trưởng lại bắt đầu lo kêu gọi ủng hộ gạo, gas và bữa ăn hằng ngày cho hơn 300 học sinh nhà xa trường từ 7 đến 15km.
Trước thềm năm học 2026-2027, hiệu trưởng một trường vùng cao ở Điện Biên viết thư kêu gọi hỗ trợ gạo, thực phẩm để duy trì những bữa cơm cho 309 học sinh nhà cách trường 7-15km.